05:13 24/05/2018

Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 – 2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng cùng 370 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX là Đại hội của hành động, thể hiện niềm tin, bản lĩnh, ý chí, quyết tâm của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm tới; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lương Cường đánh giá: 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có bước phát triển mới, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội được nâng cao. Tổ chức công đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh; thường xuyên coi trọng nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Hoạt động phối hợp với các Liên đoàn Lao động, tổ chức công đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động của công đoàn đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân viên chức, lao động cả nước và toàn xã hội.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ghi nhận sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Thời gian tới, cuộc cách mạng 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều thuận lợi và thách thức. Nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Quân đội tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp lại các doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Để xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội vững mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị, Công đoàn Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đồng thời, các cấp Công đoàn Quân đội cần chủ động xây dựng, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, lao động quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để công nhân, viên chức, lao động quốc phòng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Quân đội nhiệm kỳ 2013-2018. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nhiều ý kiến cho rằng, nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho công nhân, viên chức, lao động quốc phòng, Công đoàn Quân đội cần tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi.

Hiền Hạnh (TTXVN)