11:09 19/11/2016

Khai mạc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 19

Sáng 19/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố phối hợp với UBND quận 5 và UBND huyện Hóc Môn tổ chức Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 19 năm 2016, tranh cúp Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH).

Các VĐV tung nước rút trên đỉnh cầu Rạch Miễu. Ảnh: voh.com.vn

Cuộc đua năm nay thu hút 75 tay đua đến từ 15 đội trong cả nước, trong đó có các đội mạnh như Hà Nội, Thăng Long Hà Nội, VUS Thành phố Hồ Chí Minh, Domesco Đồng Tháp, Cần Thơ, Hạt Ngọc Trời An Giang.

Cuộc đua có 5 chặng với lộ trình 752 km, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và về lại Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940-23/11/2016).

Đây là cuộc đua được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, là giải nằm trong hệ thống thi đấu xe đạp thể thao quốc gia.
 
Theo ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã nhiều lần tổ chức về đồng bằng sông Cửu Long nhưng làn này là hành trình dài ngày nhất và xuyên suốt cả vùng, về đến tận tỉnh Cà Mau.

Các đội tham gia có dịp khám phá những vườn cây ăn quả, những cánh đồng lúa bạt ngàn, các cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Tiền, sông Hậu và khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)