02:12 14/02/2019

Khai hội Xuân Yên Tử 2019

Sáng ngày 14/2 (ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, Yên Tử là danh thắng tâm linh nổi tiếng của cả nước, với nhiều quần thể chùa, đài, am tháp đã liên tục được bảo tồn, tôn tạo và xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của các Phật tử, du khách mọi phương về hành hương nơi đất Phật trong mỗi dịp xuân về.

 

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Yên Tử luôn được tôn vinh là Kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì nơi đây có một vị vua đã xuất gia, tu hành đắc đạo, đó là vua Trần Nhân Tông. Chính vua Trần Nhân Tông đã để lại cả một kho tư tưởng cho đạo pháp và cho dân tộc Việt Nam. Những giá trị tinh thần, giá trị triết học, giá trị văn hoá tâm linh này đã góp phần to lớn trong sự nghiệp đoàn kết, định hướng của dân tộc ta.

Những hình ảnh tại Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2019:

Chú thích ảnh

    

Chú thích ảnh

    

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

  

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

Lê Phú/ Báo Tin tức