09:17 20/09/2018

Khai giảng lớp tiếng Việt cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 20/9 tại trường Lý luận chính trị của Bộ An ninh Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai giảng Khóa đào tạo tiếng Việt ngắn hạn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào, Thượng tá Viengxay Thammasith phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  Tham dự lễ khai giảng có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào, Thiếu tướng Alou Valyxu; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; Trưởng đại diện Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Lào, Thiếu tướng Alou Valyxu cho biết đây là khóa học tiếng Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về ngoại ngữ cho cán bộ, đoàn viên, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Alou Valyxu nhấn mạnh với phần lớn các học viên trong khóa học rằng đợt học tiếng Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy mỗi học viên phải cố gắng học thật tốt, thật giỏi, xứng đáng trở thành thế hệ kế tục tương lai, tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ và hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng vững chắc.

Khóa học ngắn hạn tiếng Việt Nam đầu tiên dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên của Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Lào gồm 44 đồng chí, thời gian học toàn khóa là 6 tháng, mỗi tuần học 3 buổi và mỗi buổi học 3 tiếng. Giáo viên tiếng Việt và giáo trình sử dụng đều là của Việt Nam đưa sang.

Xuân Tú - Phạm Kiên (TTXVN)