01:09 18/01/2012

Khai ấn Đền Trần 2012: Chỉ “ban” ấn chứ không bán

Đó là khẳng định của bà Cao Thị Tính - đại diện UBND TP Nam Định trong buổi họp báo về việc tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2012 chiều 17/1, tại Nam Định.

Đó là khẳng định của bà Cao Thị Tính - đại diện UBND TP Nam Định trong buổi họp báo về việc tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2012 chiều 17/1, tại Nam Định.

Theo đó, khác với mọi năm Lễ hội đền Trần 2012 sẽ không phát ấn cho người dân vào đêm 14 tháng Giêng mà chỉ diễn ra các nghi lễ rước kiệu ấn, khai ấn nghi thức trong đền. Việc phát ấn sẽ được tổ chức từ 7 giờ sáng ngày Rằm cho đến hết tháng Giêng và người nhận ấn không phải trả tiền. 


Khác với mọi năm, Lễ hội đền Trần 2012 vào tối 14 tháng Giêng chỉ có nghi lễ rước kiệu Ấn, khai ấn chứ không phát ấn!

Nếu “thượng đế” có dùng tiền để mua, BTC cũng không lấy, thậm chí sẽ khước từ với những trường hợp hỏi hoặc đòi mua. Và BTC dứt khoát chỉ “ban” từ 1-2 lá ấn cho mỗi người đến xin mà thôi.

BTC cũng cho biết thêm, năm nay chất liệu đóng ấn được ấn định bằng một loại phôi bằng giấy và ấn phát ra không hạn chế nên du khách thập phương không phải lo việc thiếu ấn để rồi lại tái diễn cảnh chen chúc, dẫm đạp lên nhau để xin (mua) cho bằng được như năm ngoái. Kinh phí thu được từ lễ hội năm nay, BTC sẽ công bố công khai, có sự tham gia kiểm tra của Phòng Tài chính thành phố sau khi được nộp về Kho bạc Nhà nước.

Thời gian diễn ra Lễ hội khai ấn 2012:

Ngày 14 tháng Giêng:

7h - 20h30 khách thập phương vào lễ đầu năm tại đền Trần; 21h40 - 22h10 tổ chức dâng hương do UBND thành phố chủ trì; 22h10 - 23h tổ chức nghi lễ rước kiệu ấn từ Cố Trạch và đền Thiên Trường; 23h - 23h30 thực hiện nghi lễ khai ấn; 23h30 trở đi khách thập phương chỉ được vào lễ đầu năm tại khu đền Trần chứ chưa được nhận ấn.

Ngày 15 tháng Giêng:

3h sáng hồi kiệu ấn về đền Cố Trạch. Từ 7h phát lộc ấn cho khách thập phương cho tới hết tháng Giêng.


Theo Thethaovanhoa.vn