Các quan chức ở nhiều cấp khác nhau từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan nằm trong số các đại diện nước ngoài tham dự lễ tang của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei trong tuần này.
Cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 2/7, Điện Kremlin xác nhận Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ tham dự quốc tang của ông Khamenei.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sẽ tới Iran trong những ngày tới để bày tỏ lời chia buồn trước sự ra đi của ông Khamenei. Pakistan là quốc gia trung gian quan trọng giữa Iran và Mỹ.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Tổng thống Gruzia Mikheil Kavelashvili sẽ tham dự lễ tang.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Hà Vĩ sẽ đại diện Bắc Kinh tham dự lễ tang.
Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao Shri Pabitra và Thống đốc bang Bihar Syed Ata Hasnain sẽ tham dự lễ tang.
Hai quan chức cấp cao của Taliban gồm Phó Thủ tướng Afghanistan và quyền Bộ trưởng Ngoại giao cũng sẽ tới Iran để tham dự lễ tang.
Sau thời gian dài bị trì hoãn, lễ tang của ông Khamenei được xem là cơ hội để chính quyền Iran nhấn mạnh quan hệ ngoại giao với các nước, đồng thời thể hiện hình ảnh ổn định và đoàn kết trong nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo Iran dự kiến đón khách mời từ khoảng 100 quốc gia, bao gồm người đứng đầu chính phủ, chủ tịch quốc hội, bộ trưởng ngoại giao, đặc phái viên chính phủ, các nhân vật chính trị khác và nhiều đoàn đại biểu.
Cùng ngày 2/7, giới chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành hành động quân sự nào nhằm vào Iran trong thời gian diễn ra lễ tang cấp nhà nước dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Ali Abdollahi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả cương quyết và cứng rắn trước mọi hành động đe dọa hoặc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời kêu gọi Mỹ và Israel tránh mọi tính toán sai lầm có thể làm gia tăng căng thẳng.
Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra từ ngày 4-9/7, bắt đầu tại thủ đô Tehran và kết thúc bằng lễ an táng ở thành phố Mashhad, quê hương của ông. Trong thời gian này, các nghi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Qom của Iran và một số địa điểm ở Iraq.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẽ phản ứng ngay lập tức và quyết liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân hoặc ban lãnh đạo Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cho rằng Đại giáo chủ đương nhiệm Mojtaba Khamenei là mục tiêu.
Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh trong thời gian diễn ra lễ tang. Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cũng thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với không phận tại một số thành phố, trong đó có Tehran và Mashhad, nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động tang lễ.