02:08 01/02/2012

Khách du lịch đến Hà Nội tăng đột biến

Ngày 31/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Dịp Tết Nhâm Thìn năm nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội có mức tăng đột biến, kể cả khách quốc tế và nội địa. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt khoảng 183.000 khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 31/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Dịp Tết Nhâm Thìn năm nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội có mức tăng đột biến, kể cả khách quốc tế và nội địa. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt khoảng 183.000 khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch Việt kiều về quê ăn Tết kết hợp du lịch vào dịp này tăng cao, đạt gần 700.000 người, do Việt Nam đã miễn visa nhập cảnh cho Việt kiều đang sinh sống tại các nước trên thế giới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự báo, khách du lịch từ các thị trường truyền thống của Việt Nam như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ôxtrâylia, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á… có nhiều dấu hiệu sẽ tăng cao vào quý I.

Thị trường nội địa Tết Nguyên đán năm nay có mức tăng trưởng khá do nhiều người có nhu cầu đi du lịch và thời gian nghỉ Tết dài ngày. Khách du lịch nội địa trong dịp Tết đạt khoảng 1.820.000 người, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm du lịch thu hút đông khách đến tham quan là: Chùa Hương đón 8 vạn lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 2,5 vạn lượt khách… Ngoài ra, các điểm khác như: Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ… các viện bảo tàng, công viên cũng thu hút khách tham quan. Dịp Tết cũng là dịp mở đầu cho nhiều lễ hội lớn của Hà Nội và trong cả nước như: Hội Gò Đống Đa, Lễ hội chùa Hương, hội Cổ Loa, hội đền Sóc, hội Lim, hội Phủ Dày, hội Yên Tử... là những lễ hội lớn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

Năm nay do nghỉ Tết dài ngày nên cũng có nhiều khách Việt Nam tranh thủ đi du lịch nước ngoài. Lượng khách đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết của các doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội đạt khoảng 28.500 khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm thu hút nhiều khách du lịch là các nước Malaixia, Xinhgapo, Thái Lan, Lào, Campuchia hay du lịch Trung Quốc gồm Nam Ninh, Côn Minh, Bắc Kinh - Thượng Hải, Quảng Châu - Thâm Quyến.

Đinh Thị Thuận