03:15 28/03/2012

Khách đi xe buýt bị 'nhà xe' đánh trọng thương

Vào 9 giờ 50’ sáng 28/3/2012, tại điểm dừng xe buýt cạnh số nhà 486 đường Láng (Hà Nội) xảy ra vụ phụ xe, lái xe buýt của chiếc xe BKS 29N-8490 tuyến số 27 (Nam Thăng Long- BX Yên Nghĩa) hành hung khách. Lái xe và phụ xe đang được công an phường Láng Hạ tạm giữ để điều tra.

Vào lúc 9 giờ 50’ sáng 28/3/2012, tại điểm dừng xe buýt cạnh số nhà 486 đường Láng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ phụ xe, lái xe buýt của chiếc xe BKS 29N-8490 tuyến số 27 (Nam Thăng Long- BX Yên Nghĩa) hành hung khách. Lái xe và phụ xe đang được công an phường Láng Hạ tạm giữ để điều tra.



Chiếc xe bus số 27 BKS 29N-8490 thuộc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội.


Theo thông tin do Công an phường Láng Hạ cung cấp, nạn nhân là anh Kim Văn Chung, sinh năm 1978, trú tại Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội. Sau khi lên xe, do mâu thuẫn về việc soát vé, anh Chung đã xô xát với phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh, sinh năm 1980. Ngay lập tức, lái xe Hoàng Văn Quý, sinh năm 1975 dừng xe. Sau đó, cả hai người cùng lao vào đánh anh Chung.

Anh Kim Văn Chung sau đó được đưa đến Bệnh viện Đống Đa để kiểm tra. Anh Chung bị rách mí mắt phải và phải khâu 20 mũi.


Nạn nhân Kim Văn Chung bị đánh phải khâu 20 mũi.



Lái xe Hoàng Văn Quý tại cơ quan điều tra.


Vụ xô xát giữa "nhà xe" và hành khách được Thiếu úy CSGT Phạm Duy Hùng phát hiện khi anh đang đi tuần tra. Quá bức xúc trước cách hành xử của "nhà xe" với hành khách, người dân chứng kiến vụ việc đòi “xử lý” cả lái, phụ xe ngay tại chỗ.

Xác minh ban đầu cho thấy, người trực tiếp hành hung khiến anh Chung bị thương là phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Tin, ảnh: Việt Thành