10:17 11/10/2017

Khắc phục xong 2 điểm vỡ bờ bao chống lũ ở khu vực Cồn Khương, Cần Thơ

Liên quan vụ vỡ 2 điểm bờ bao chống lũ, ngăn triều cường tại khu vực 3, Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra vào sáng 10/10, sau 2 ngày tích cực khắc phục hậu quả, đến chiều 11/10 quận Ninh Kiều đã khắc phục xong 2 điểm bờ bao ngăn triều, chống lũ.

Nhà của người dân bị ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, điểm bờ bao bị vỡ đầu tiên ở ao cá của hộ gia đình ông Tài, xảy ra vào 18 giờ ngày 9/10. Vị trí vỡ ngang 1 mét, kéo dài 5 mét và được người dân khắc phục xong trong đêm. Tuy nhiên, đến sáng 10/10, do triều cường lên quá nhanh khiến vị trí bờ bao bị vỡ đã được khắc phục, tiếp tục bị vỡ.

Điểm bờ bao thứ 2 bị vỡ xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 10/10 ở hộ ông Nguyễn Văn  Đầy, vị trí vỡ ngang 2 mét, dài 5 mét. Vụ vỡ bờ bao này khiến 4 hộ dân trong vùng bị thiệt hại nặng, gồm 1.000 con cá thát lát và 600 kg cá trê vàng bị mất trắng, 4 con lợn bị chết ngạt, hàng chục ha rau màu, cây ăn trái bị ngập sâu trong nước...

Sau khi xuất hiện 2 điểm vỡ bờ bao chống lũ, ngăn triều tại khu vực 3 thuộc Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã nhanh chóng huy động phương tiện và lực lượng dân quân, dân phòng trên địa bàn quận xuống hiện trường giúp dân gia cố bờ bao. Do điểm sạt lở thứ 2 không có đất nên quận Ninh Kiều phải thuê xe cơ giới chở đất từ nơi khác về để đắp bờ bao, ngăn triều, chống lũ, cứu tài sản cho các hộ dân để hạn chế thiệt hại.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, sau 2 ngày tích cực gia cố bờ bao, đến chiều 11/10 cơ bản đã khắc phục 2 điểm bờ bao bị vỡ. Quận Ninh Kiều đang thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ người dân...

Để phòng chống các đoạn bờ bao ở khu vực Cồn Khương có thể tiếp tục bị sạt lở khi triều cường dâng cao, quận Ninh Kiều đã chỉ đạo phường Cái Khế có giải pháp gia cố các đoạn bờ bao ngăn triều, chống lũ có nguy cơ sạt lở.

Để ứng phó với đỉnh triều trên sông Hậu có thể lên cao nhất trong năm vào cuối tháng 10/2017, UBND quận Ninh Kiều đang kiểm tra hệ thống sông rạch, bờ bao chống lũ, ngăn triều trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho hệ thống bờ bao chống lũ. Cơ quan chức năng và các địa phương kịp thời cảnh báo và di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực bị sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân...

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)