Tỉnh Nghệ An sẽ rà soát hàng loạt tuyến đường, ngõ hẻm để kiểm tra, đánh giá khả năng cho xe chữa cháy tiếp cận, khai thác nguồn nước phục vụ dập lửa. Trên cơ sở đó, Nghệ An lập phương án xử lý hàng loạt điểm yếu trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng chức năng diễn tập làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN
Cụ thể, các địa phương, cơ quan chức năng kiểm kê tại khu vực tuyến đường có chiều rộng dưới 3,5m, chiều cao thông thủy dưới 4,5m hay có chướng ngại vật như barie, mái che, bục bệ… gây cản trở xe chữa cháy, đặc biệt khu vực có ngõ sâu từ 200m trở lên nhưng không có lối thoát hiểm hay phương tiện chữa cháy không tiếp cận được, tiềm ẩn nguy cơ lớn nếu xảy ra cháy nổ.
Các địa phương lập danh sách cụ thể điểm có thể khai thác nước như, ao, hồ, sông, suối, trụ nước, bồn chứa… đồng thời đánh giá khả năng tiếp cận và khai thác của phương tiện chữa cháy tại từng khu vực. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng sẽ đề xuất phương án lắp đặt trụ nước, xây dựng bến, hố thu nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy tại những điểm trọng yếu. Trước mắt, ưu tiên các khu vực đông dân cư hoặc có nguy cơ cháy nổ cao.
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, duy trì hoạt động của trụ nước chữa cháy, các điểm, bến được đầu tư, xây dựng trên địa bàn đảm bảo thuận lợi để xe, máy bơm chữa cháy tiếp cận lấy nước phục vụ chữa cháy.
Ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, phá hoại trụ nước chữa cháy, bến lấy nước, hố thu nước, đường giao thông phục vụ chữa cháy…
Không chỉ dừng ở rà soát, Nghệ An xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm lối đi chung, câu móc dây điện sai quy định, xây dựng cản trở lối thoát nạn và phá hoại hệ thống chữa cháy, phá dỡ công trình, vật kiến trúc, bục, barie... không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Việc cấp phép xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê cũng sẽ gắn chặt với điều kiện giao thông cho phương tiện chữa cháy.
Nghệ An sẽ lắp đặt biển báo “Điểm lấy nước chữa cháy” tại khu vực phù hợp và tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở kiểm tra định kỳ hằng tháng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ nguồn nước, không xả thải gây ô nhiễm và chủ động giám sát hành vi vi phạm.
Với những giải pháp trên, Nghệ An quyết tâm đồng bộ trong việc nâng cao năng lực ứng phó cháy, nổ, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thời tiết cực đoan khiến nguy cơ cháy ngày càng hiện hữu.
Trong 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 36 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ cháy, thiệt hại về tài sản giảm 0,3 tỷ đồng.