02:19 01/02/2019

Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cho người dân thành phố Quảng Ngãi

Sau khi TTXVN đăng bài “Sống giữa thành phố Quảng Ngãi gần 40 năm “khát” nước sạch” (phát ngày 9/1), ngày 1/2, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có thông tin phản hồi, cho biết Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt đường ống dẫn nước để cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở khu vực này.

Chú thích ảnh
Người dân chỉ sử dụng nước giếng để rửa những vật dụng trong gia đình. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Từ ngày 17 - 18/1, Công ty tiến hành lắp đặt tuyến ống chính. Từ ngày 19 - 25/1, Công ty triển khai mắc nước cho các hộ dân đăng ký.

So với thời điểm dự kiến hoàn tất công trình (ngày 4/2, tức ngày 30 tháng Chạp) mà ông Anh trả lời phỏng vấn của TTXVN trước đó, thì tiến độ thi công kết thúc sớm hơn 10 ngày. Điều này giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

“Chỉ còn ít hộ do chậm đăng ký nên chưa được thụ hưởng nước sạch từ công trình. Công ty sẽ xử lý ngay sau Tết để đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe”, ông Anh cho biết.

Như TTXVN đã đưa tin, gần 40 năm nay, 19 hộ dân thuộc Tổ dân phố 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vẫn sống chung với cảnh “khát” nước sạch. Nghịch lý ở chỗ, khu vực này nằm ngay trung tâm sầm uất của thành phố. Do uống phải nguồn nước ô nhiễm từ giếng khoan nên nhiều người mắc các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh gan, phổi, thậm chí ung thư… Thực trạng trên khiến họ hết sức lo lắng.

Vĩnh Trọng (TTXVN)