11:14 17/11/2020

Khắc phục thành công sự cố tàu cá của ngư dân bị hỏng máy trên biển

Lúc 10 giờ 30 ngày 17/11, Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã khắc phục thành công sự cố vỡ then cùi tô trục chân vịt tàu cá PY 90577 TS của tỉnh Phú Yên, khi đang khai thác hải sản trên biển.

Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm cho biết: Trước đó, lúc 4 giờ ngày 16/11, tàu PY 90577 TS khi đang đánh bắt hải sản ở vị trí cách phía Tây Bắc đảo Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 8 hải lý, phát hiện tàu cá và máy rung lắc mạnh. Anh Nguyễn Văn Sơn, thuyền trưởng tàu cá liên hệ, đề nghị Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn giúp đỡ sửa chữa.

Đến 8 giờ ngày 16/11, tàu cá PY 90577 TS đã di chuyển được vào âu tàu đảo Sinh Tồn neo đậu an toàn. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm nhanh chóng kiểm tra sự cố và phát hiện then hoa vỡ, rãnh then cùi tô trục chân vịt bị mòn. Sau thời gian tích cực sửa chữa, lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/11, sự cố trên được cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm khắc phục xong, lắp đặt và thử tải hoạt động bình thường.

Đến 11 giờ ngày 17/11, tàu cá PY 90577 TS rời âu tàu đảo Sinh Tồn tiếp tục đi đánh bắt hải sản. Tàu cá PY 90577 TS do anh Nguyễn Văn Sơn ngụ tại phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, làm thuyền trưởng cùng 5 lao động, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Dịp này, Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn cũng đã cấp phát tài liệu tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho các ngư dân của tàu cá PY 90577 TS biết và chấp hành.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)