07:08 20/07/2012

Khắc phục nước ô nhiễm chảy tràn trên đại lộ Bình Dương

Ngay sau khi TTXVN phản ánh nguồn nước đen hôi hám phun trào ra hố ga chảy tràn lan trên mặt đường nhựa đại lộ Bình Dương, ngày 19/7, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với đơn vị quản lý đại lộ Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố nói trên.

Ngay sau khi TTXVN phản ánh nguồn nước đen hôi hám phun trào ra hố ga chảy tràn lan trên mặt đường nhựa đại lộ Bình Dương (đoạn ngã tư Đất Thánh, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương), ngày 19/7, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với đơn vị quản lý đại lộ Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố nói trên. Đến chiều 19/7, nguồn nước đen không còn phun ra tại hố ga nói trên và ở khu vực ngã tư phường Thuận Giao, mặt đường khô ráo trở lại, thuận lợi cho các phương tiện giao thông lưu thông.


Tại khu vực miệng cống phun trào nước trên góc đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao đã được lắp đặt hệ thống cống nhằm nắn dòng nguồn nước đen không xì lên chảy tràn ra mặt đường nhựa đại lộ Bình Dương. Cùng ngày, đơn vị quản lý đại lộ Bình Dương đã tiến hành thi công, tráng nhựa cao hơn để ngăn chặn nguồn nước ô nhiễm.


Tuy nhiên, theo người dân phường Thuận Giao, việc khắc phục này chỉ là tạm thời, còn về lâu dài thì phải xử lý triệt để tình trạng xả trộm nước phế thải chưa qua xử lý của một số nhà máy hoạt động ở đầu nguồn.


Cùng ngày, Thượng tá Phan Văn Cường, Phó Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành rà soát, xử lý những doanh nghiệp cố tình xả trộm nước thải ra các khu dân cư trên địa bàn phường An Phú và Thuận Giao, để hạn chế nguồn nước đen gây ô nhiễm trong khu dân cư. Theo ông Cường, trước đó cảnh sát môi trường cũng đã tiến hành kiểm tra, xử lý một số doanh nghiệp xả nước thải sản xuất chưa xử lý ra môi trường tại khu vực nói trên.


Dương Chí Tưởng