11:10 09/11/2010

Khắc phục hậu quả lũ lụt

Hai trận lũ vào tháng 10 năm nay ở tỉnh Hà Tĩnh đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản và để lại hậu quả nặng. Hiện người dân đang phải đối mặt với những khó khăn sau khi nước rút là cát bao phủ những cánh đồng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

Hà Tĩnh: Hai trận lũ vào tháng 10 năm nay ở tỉnh Hà Tĩnh đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản và để lại hậu quả nặng. Hiện người dân đang phải đối mặt với những khó khăn sau khi nước rút là cát bao phủ những cánh đồng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại trên 4.600 ha lúa mùa, hơn 4.000 ha ngô đông và trên 3.600 ha hoa màu vụ đông. Trong đó có hàng ngàn hécta đồng ruộng, vườn bị cát bồi lấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã triển khai bổ cứu sản xuất vụ đông sau lũ. Đặc biệt tập trung khắc phục hậu quả do việc cát bồi lấp nhiều cánh đồng; hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cây trồng trên diện tích pha cát, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống.

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Trần Hiển thăm và trao chăn bông cho nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Ảnh: Công Tường - TTXVN

Cũng tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng, từ 21/10 đến nay đã có 61 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có nhiều trường hợp sốt nặng phải điều trị ở tuyến huyện hoặc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do môi trường sau lũ đã tạo điều kiện cho bọ gậy và muỗi phát sinh nên sốt xuất huyết bùng phát và nhanh chóng lây lan.

Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh đã cử cán bộ, y, bác sỹ về các địa phương trên chỉ đạo việc xử lý môi trường; nhanh chóng đưa các bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị và khoanh vùng khống chế dịch. Trung tâm đã cấp hàng trăm lít hóa chất tiêu độc khử trùng, đưa máy phun lớn và các dụng cụ phòng chống dịch sốt xuất huyết cùng các huyện dập dịch.

Ngày 8/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã đến hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An triển khai công tác phòng chống dịch và trao quà cho đồng bào vùng lũ.

Viện đã hỗ trợ 3 tấn Choloramine B, 1.000 lít hóa chất diệt côn trùng cùng 4 máy phun hóa chất, trao 340 bơm kim tiêm sử dụng công tác tiêm chủng cho trẻ. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ công nhân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh. Cùng ngày, đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đi giám sát dịch và thăm đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê, Đức Thọ, đoàn đã trao 150 chiếc chăn bông và 100 chiếc màn cho nhân dân xã Hà Linh huyện Hương Khê và xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ.

Quảng Ngãi: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngày 8/11, tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 3 chiếc tàu vận tải gồm tàu Khải Hoàn, tàu Lý Sơn và tàu Hải Đảo chở thêm 80 tấn gạo và 10 tấn hàng thiết yếu khác ra huyện đảo Lý Sơn. Như vậy, sau hai ngày biển lặng, các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên biển đã chuyển ra huyện đảo Lý Sơn hơn 200 tấn hàng hóa thiết yếu các loại. Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, bắt đầu từ ngày 9/11 vùng biển tỉnh Quảng Ngãi sẽ động mạnh, tàu thuyền không được ra khơi.

Ninh Thuận: Chiều 8/11, UBND tỉnh Ninh Thuận họp triển khai phương án phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt từ nguồn Trung ương hỗ trợ (50 tỉ đồng).

Do nguồn kinh phí có hạn, các, sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh tạm thời thống nhất phương án phân bổ 28 tỉ đồng hỗ trợ về dân sinh (người chết, nhà sập và hư hỏng nặng); ưu tiên hỗ trợ các loại giống lúa, đậu xanh, rau màu, ngô để sớm phục hồi sản xuất; tu sửa cơ sở hạ tầng, đường giao thông liên thôn, liên xã, kênh mương nội đồng phục vụ đời sống sản xuất, dân sinh; đặc biệt là ưu tiên sửa chữa trường, lớp học, bàn ghế giáo viên và học sinh để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Đồng thời, phân bổ 22 tỉ đồng để tu sửa các công trình thủy lợi, giao thông, cấp nước sinh hoạt và các công trình khác cần sửa chữa ngay để kịp phục vụ sản xuất và đời sống như các công trình cấp nước, phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi.

Để kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa đồng ý cho các huyện, ngành triển khai các công trình khắc phục lụt bão theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công và được phép chỉ định thầu thi công theo qui định hiện hành về xây dựng cơ bản.

Lạng Sơn: Nhằm chia sẻ và giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua, sau hơn một tháng phát động, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Lạng Sơn đã quyên góp, ủng hộ hơn 765 triệu đồng. Ngoài ra, trong đợt quyên góp ủng hộ trên, Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã kêu gọi các cá nhân hảo tâm, các Phật tử trên địa bàn tỉnh đóng góp trên 200 suất quà gồm chăn ấm, mỳ tôm và tiền mặt với tổng trị giá 60 triệu đồng cùng hơn 1.000 bộ quần áo, 800 đôi giày, dép mới... Số tiền này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi đến Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.

TTN