Một nguồn tin chia sẻ với đài Sputnik rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Istanbul.
Cuộc đàm phán giữa các đại diện Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra Istanbul ngày 16/5. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ/Sputnik
“Rất có thể, vòng đàm phán sẽ lại diễn ra tại văn phòng Dolmabahce”, nguồn tin cho biết.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia, cho biết tại cuộc đàm phán tiềm năng sắp tới, Nga sẽ đề xuất trao đổi bản ghi nhớ về cách tiếp cận của cả hai bên trong tiến trình đàm phán.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng xác nhận phái đoàn Nga sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ về giải pháp đàm phán trong vòng tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Ukraine về lời mời tham dự.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters (Anh), Ukraine vẫn đang từ chối cam kết tham dự vòng đàm phán hòa bình dự kiến tổ chức vào ngày 2/6, với lý do cần phải nhận được các đề xuất cụ thể từ phía Moskva trước khi ra quyết định.
Chính quyền Ukraine khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng cần một bản ghi nhớ chính thức từ Nga để làm rõ nội dung và mục tiêu của cuộc đàm phán. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Kievngày 30/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội X rằng: “Một cuộc họp chỉ thực sự có ý nghĩa khi có chương trình nghị sự rõ ràng và được chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Ông cũng bày tỏ sự thất vọng rằng Nga dường như đang khiến các cuộc tiếp xúc tiếp theo – nếu có – trở nên vô nghĩa, do chưa đưa ra bất kỳ văn bản chính thức nào về đề xuất đàm phán.
Cùng ngày, ông Zelensky thông báo rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Erdogan để thảo luận các điều kiện có thể dẫn đến việc Ukraine tham dự cuộc họp sắp tới theo đề xuất từ Nga. Ông nhấn mạnh: “Cần có một lệnh ngừng bắn để tiến gần hơn tới hòa bình. Chúng tôi đồng quan điểm rằng cuộc họp sắp tới không thể và không nên vắng mặt”.
Dù vậy, Tổng thống Zelensky vẫn chưa xác nhận Ukraine sẽ tham gia cuộc họp vào ngày 2/6. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn về khả năng tổ chức một hội nghị bốn bên với sự tham dự của Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả Nga và Ukraine cử các phái đoàn cấp cao đến Istanbul. Ông cũng cho rằng một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo có thể tạo ra động lực tích cực cho tiến trình hòa bình.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại đối thoại trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, mục tiêu chính của sáng kiến này là nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc của xung đột, đồng thời bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Nga.
Phái đoàn Nga đã có mặt tại Istanbul vào ngày 15/5, tuy nhiên không có cuộc gặp trực tiếp nào được tổ chức với phía Ukraine vào ngày hôm đó. Cuộc họp sau đó diễn ra vào ngày 16/5 và kéo dài gần hai giờ. Cuộc đàm phán này chỉ đạt được một thỏa thuận nhỏ liên quan đến trao đổi tù nhân và không mang lại bước đột phá rõ rệt nào.
Dẫn đầu phái đoàn Nga, Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky, cho biết hai bên đã nhất trí chia sẻ quan điểm về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong tương lai. Ông cũng nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Moskva và Kiev nỗ lực hợp tác để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm. Một số nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cùng các cố vấn Nhà Trắng cũng đang thúc giục ông Trump chấp thuận các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng áp lực lên Nga.
Trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ Cộng hòa có ảnh hưởng Lindsey Graham cho biết Thượng viện Mỹ đang xem xét một dự luật trừng phạt bổ sung nhắm vào Nga và cảnh báo rằng nếu Moskva không thể hiện thiện chí trong quá trình đàm phán, họ có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.