03:07 30/03/2015

Khả năng có sóng thần sau động đất mạnh tại Papua New Guinea

Hồi 23 giờ 48 phút ngày 29/3 (giờ GMT) đã xảy ra một vụ động đất mạnh 7,7 độ richter cách Taro của Papua New Guinea 45 km về phía Tây Nam, có khả năng gây ra sóng thần.

Cơ quản Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào hồi 23 giờ 48 phút giờ GMT ngày 29/3, đã xảy ra một vụ động đất mạnh 7,7 độ richter cách Taro của Papua New Guinea 45 km về phía Tây Nam và cách thủ đô Port Moresby của nước này 789 km.

Tâm của trận động đất ở độ sâu 33 km và ban đầu được xác định nằm ở 4,7 độ vĩ Nam và 152,7 độ kinh Đông. Theo USGS, có khả năng sẽ xảy ra sóng thần trong vòng 1.000 km quanh tâm của trận động đất.


TN
(theo THX/AFP)