Xem nhà sản xuất AK-47 thử 'ô tô bay'

Nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga, cơ sở gắn liền tên tuổi với khẩu AK-47, mới đây đã thử nghiệm thành công mẫu “ô tô bay”.

Ngày 25/9, hãng Kalashnikov đã công bố video về cuộc thử nghiệm với phi công điều khiển “ô tô bay” đầy ấn tượng.

Kênh RT (Nga) cho biết hiện vẫn chưa xác định được “ô tô bay” của hãng Kalashnikov sẽ được sử dụng cho mục đích dân sự hay phiên chế vào quân đội Nga.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm "ô tô bay".

Người vận hành chiếc “ô tô bay” của Kalashnikov không cần bảng điều khiển đồ sộ như trên máy bay mà thay vào đó chỉ là nút di chuyển đa hướng.

“Ô tô bay” của hãng Kalashnikov gồm chỗ cho 1 người điều khiển, 8 cánh quạt quay sử dụng năng lượng pin.

Tập đoàn Kalashnikov là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất tại Nga. Bên cạnh việc sản xuất súng, Kalashnikov còn phát triển thiết bị bay không người lái, thuyền đa chức năng…


Dưới đây là video về cuộc thử “ô tô bay” của Kalashnikov:



Hà Linh/Báo Tin Tức
Kalashnikov phát triển module chiến đấu hoàn toàn tự động nhờ thần kinh nhân tạo
Kalashnikov phát triển module chiến đấu hoàn toàn tự động nhờ thần kinh nhân tạo

Kalashnikov Concern, tập đoàn sản xuất súng trường AK huyền thoại của Nga, vừa phát triển một module chiến đấu hoàn toàn tự động dựa vào các mạng lưới thần kinh nhân tạo, cho phép nó xác định mục tiêu, học hỏi, và tự đưa ra quyết định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN