Trung Quốc thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình

Ngày 21/11, Trung Quốc đã bắt đầu cho "Lợi Kiếm" (Lijian) - máy bay không người lái (UAV) mới thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Sản phẩm do các công ty Shenyang và Hongdu chế tạo, sử dụng rộng rãi công nghệ tàng hình.      

Máy bay "Lợi Kiếm" của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Hình ảnh chuyến bay đầu tiên của UAV này được công bố cùng ngày trên cổng thông tin "slide.mil.news.sina.com.cn". UAV mới của Trung Quốc đã bay khoảng 20 phút và sau đó hạ cánh. Chuyến bay đầu tiên được công nhận thành công. 
   
Các thử nghiệm trên mặt đất đã được tiến hành từ cuối tháng 6/2013. Thông tin chi tiết về dự án hầu như không được tiết lộ. Theo các bức ảnh, thiết bị trông rất giống UAV trên tàu của Mỹ sử dụng công nghệ X-47B UCAS-D. Máy bay không người lái mới này được trang bị khung ba bánh và động cơ phản lực.


TN (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Máy bay ném bom mới của Trung Quốc - mối đe dọa với Mỹ
Máy bay ném bom mới của Trung Quốc - mối đe dọa với Mỹ

Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc máy bay ném bom hạt nhân tầm xa của Trung Quốc có thể tấn công các mục tiêu là các căn cứ quân sự “bất khả xâm phạm” của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN