Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23

Vào lúc 2 giờ 53 phút ngày 15/11 (giờ địa phương),  Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23 lên vũ trụ.

Vệ tinh Dao Cảm 23 được phóng lên vũ trụ. Ảnh: cntv.com


Theo đó, vệ tinh Dao Cảm được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 2C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này.

Vệ tinh Dao Cảm 23 chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thứ 198 của tên lửa vận tải Trường Chinh.

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên trong chuỗi vệ tinh Dao Cảm, "Dao Cảm 1" vào năm 2006.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 22
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 22

Tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã dùng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C đưa thành công vệ tinh Dao Cảm 22 vào vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN