Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 21

Mạng "Tin tức Trung Quốc" cho biết vào lúc 11 giờ 22 phút ngày 8/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 21 lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B, vệ tinh đã vào quỹ đạo dự định.

Trước đó, tên lửa Trường Chinh 2D mang theo hai vệ tinh của Trung Quốc đã được phóng lên ngày 4/9. Ảnh: Xinhua/ TTXVN


Cũng trong dịp này, Trung Quốc còn phóng kèm theo vệ tinh Thiên Thác do Đại học Khoa học kỹ thuật Quốc phòng của nước này nghiên cứu chế tạo.

Vệ tinh Dao Cảm 21 chủ yếu dùng trong các lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Trong khi đó, vệ tinh Thiên Thác 2 chủ yếu dùng trong thí nghiệm kỹ thuật vệ tinh nhỏ.

Đây là lần phóng thứ 193 của tên lửa đẩy Trường Chinh.


TN
 Trung Quốc phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa
Trung Quốc phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa

Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh-2D. Vụ phóng diễn ra tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi (tây bắc Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN