Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 16

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/11 Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 16 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc).

Vệ tinh Dao Cảm 16 do Viện Công nghệ Không gian thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo.

Tên lửa đẩy Trường Chinh C4 mang theo vệ tinh Dao cảm 16 vào quỹ đạo. Nguồn: soha.vn.


Dao Cảm 16 được thiết kế để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp cũng như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, nhằm góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Đây là lần thứ 172 tên lửa đẩy Trường Chinh mang theo vệ tinh được phóng lên quỹ đạo.


TTXVN/ Tin Tức



Trung Quốc quy hoạch phát triển vệ tinh khí tượng
Trung Quốc quy hoạch phát triển vệ tinh khí tượng

Chủ nhiệm Trung tâm Khí tượng vệ tinh quốc gia Trung Quốc Dương Quân cho biết từ năm 2011 đến năm 2020, Trung Quốc có kế hoạch phóng 11 vệ tinh nghiệp vụ khí tượng ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN