Trung Quốc phá mạng lưới bán vũ khí qua Internet

Bộ Công an Trung Quốc ngày 18/10 ra thông báo cho biết cảnh sát nước này vừa triệt phá một mạng lưới nguy hiểm chuyên buôn bán súng đạn qua mạng internet.

Theo chỉ thị từ bộ trên, 29 sở cảnh sát địa phương đã phối hợp hành động, bắt giữ hơn 530 đối tượng tình nghi, thu giữ hơn 1.000 khẩu súng, hơn 10.000 viên đạn cùng một số lượng lớn các khí tài khác.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Được biết, từ tháng 3/2012, cảnh sát đã phát hiện một số đối tượng bán súng qua một diễn đàn trực tuyến có hơn 80.000 thành viên ở 29 tỉnh thành của Trung Quốc. Khoảng 900 thành viên của diễn đàn này bị tình nghi buôn bán vũ khí.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc thực hiện chính sách kiểm soát súng đạn hết sức nghiêm ngặt, theo đó cấm các cá nhân sở hữu và bán vũ khí. Một quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết số vụ phạm tội liên quan đến súng đã giảm sau khi nước này thực hiện các chiến dịch đặc biệt triệt phá các đường dây buôn bán vũ khí.


TTXVN/Tin tức
Chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí chưa hiệu quả
Chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí chưa hiệu quả

Ngày 13/7, tại Hội nghị LHQ thảo luận hiệp ước buôn bán vũ khí đang diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí hiện hành trên thế giới không mang lại hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN