Toàn bộ xe tuk-tuk Thái Lan sẽ chạy bằng điện vào năm 2022

Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch nâng cấp toàn bộ hệ thống xe tuk-tuk đặc trưng và là biểu tượng du lịch của nước này thành xe tuk-tuk điện vào năm 2022.

Những chiếc xe tuk-tuk tại thủ đô Bangkok.

Nhằm ngăn chặn và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra, đồng thời đẩy mạnh chính sách tiết kiệm, dự trữ các nguồn năng lượng, Bộ Năng Lượng Thái Lan cho biết 22.000 xe tuk-tuk điện sẽ được sản xuất và chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ chi phí cho 100 chủ sở hữu đầu tiên đăng ký chuyển đổi các xe tuk-tuk hiện tại sang động cơ chạy bằng điện trong năm 2018.

Hiện chính phủ Thái Lan đang phối hợp với các nhà sản xuất tại các địa phương để triển khai việc sản xuất đại trà xe tuk-tuk sử dụng động cơ chạy điện.

Kế hoạch nói trên là một phần trong chính sách của Thái Lan thúc đẩy sử dụng và phát triển các phương tiện giao thông sử dụng điện năng nhằm hiện đại hóa các ngành công nghiệp nước này.

Nguyễn Vũ/ Báo TinTức
“Đặc sản” du lịch chung của Thái Lan, Lào, Campuchia
“Đặc sản” du lịch chung của Thái Lan, Lào, Campuchia

Có thể khẳng định rằng, “đặc sản du lịch chung” được du khách ưa chuộng và háo hức muốn được một lần trải nghiệm trong thời gian du lịch tại Thái Lan, Lào và Campuchia chính là những chiếc tuk tuk độc đáo, tiện lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN