The new iPad: Ấn tượng nhiều, thất vọng không ít

Như vậy là chiếc iPad phiên bản mới nhất của Apple đã được ra mắt với tên gọi The new iPad. Với những cải tiến về công nghệ như màn hình, camera, hãy xem dân công nghệ tại Việt Nam nói gì về nó.

The new iPad không nhiều khác biệt so với iPad 2


Ấn tượng và cũng thất vọng

Đó là 2 cảm giác trái ngược của dân công nghệ trong nước khi nói về chiếc The new iPad mới vừa được Apple giới thiệu đêm qua theo giờ Việt Nam.

Anh Trần Quốc Huy, phóng viên mảng công nghệ của báo điện tử Vnexpress cho biết, anh ấn tượng với cái màn hình quá nét. Apple như truyền thống vẫn không nhấn mạnh vào cấu hình. Họ nghiêng về trải nghiệm người dùng, iPad mới là model như vậy. Đẹp trong cái nhìn, các ứng dụng đi kèm phụ trợ cho thiết bị tốt (xem, chỉnh sửa ảnh và video). Ngoài ra, camera 5.0 MP, quay full HD là cải tiến đáng kể, tính năng phù hơp với dân mạng xã hội, cần những bức ảnh tốt để chia sẻ, bên cạnh đó Siri cũng là một trải nghiệm rất thú vị.

Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn Tinhte.vn cũng đánh giá cao chiếc The new iPad này, anh hiện dùng iPad rất nhiều và thấy được những điều thay đổi đó là rất giá trị. Đầu tiên phải kể đến màn hình độ phân giải cao và GPU 4 nhân mới. Đối với một thiết bị mà màn hình là trung tâm của mọi thao tác như các máy tính bảng thì sự nâng cấp về các thứ liên quan đến nó đều là những thay đổi quan trọng nhất.

Ở mức 2048x1536 điểm ảnh và trên kích thước 9,7 inch, nếu tính nhìn ở khoảng cách 45cm thì chúng ta khó có thể nhìn được điểm ảnh và kết quả là hình ảnh được thể hiện sẽ rất mịn, các nội dung nhỏ như chữ trên web, chữ nhỏ trong trình đọc sách sẽ được thể hiện rõ ràng và dễ nhìn thấy. Màn hình của iPad mới là màn hình RGB nên độ điểm ảnh là thật chứ không phải ảo như các màn hình dùng công nghệ Pentile như các màn hình AMOLED hay Super AMOLED.

Màn hình của iPad mới cũng được Apple cho biết là có độ bão hoà màu tăng lên 44% so với màn hình iPad 2, đó là một nâng cấp đáng kể khác. Bên cạnh đó với chip đồ hoạ 4 nhân sẽ tạo điều kiện cho các ứng dụng đồ hoạ cao cấp hơn phát triển như là ứng dụng iPhoto mà Apple vừa giới thiệu hôm qua, hoặc ứng dụng Adobe Photoshop Touch mới được giới thiệu. Nâng cấp về Camera cùng với các nâng cấp trên và kèm theo các phần mềm sẽ giúp người dùng có thể làm nhiều việc liên quan đến hình hơn trên iPad thay vì chỉ xem nhiều hơn như hiện nay. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ấn tượng về các tính năng mới, cũng có nhiều người am hiểu về công nghệ có chút thất vọng, khi những gì họ mường tượng về một sản phẩm iPad hoàn toàn mới đã không thành hiện thực

Anh Mai Phú Phong, Giám đốc cổ phần công ty Nhất Phong (PhonGee), mặc dù là công ty chuyên kinh doanh về sản phẩm Apple, nhưng anh thẳng thắn nhận xét, The new iPad không có gì đặc sắc lắm, chỉ cải tiến về cải năng hiển thị và camera. Trong khi đó độ dày lại dày hơn iPad 2, đây là một điều thất vọng và đi sai với phương châm của cựu tổng giám đốc Steve Jobs trước đây, khi quan niệm của ông sản phẩm sau phải luôn mỏng, nhẹ và mạnh hơn.

Anh Huỳnh Công Thịnh, quản trị diễn đàn Windowsvn.net, cũng tỏ ra hơi thất vọng với sản phẩm lần này, khi nó có quá ít cải tiến, chỉ ấn tượng được mỗi màn hình và camera, trong khi đó CPU vẫn sử dụng lõi kép và mọi người cũng cần chú ý là cái 4 nhân ở đây chỉ là GPU. Cái người ta mong đợi nhất là thiết kế: có thể là mỏng hơn, bo viền khác đi, khung nhôm... thì lại không có. Có thể gọi The new iPad như một sản phẩm nâng cấp nửa vời.

Không có nhu cầu cao, iPad 2 vẫn tốt

Mặc dù là người trực tiếp bán sản phẩm này, nhưng anh Mai Phú Phong, cho biết, người dùng đang sử dụng iPad 2, nếu không có nhu cầu về đồ họa, thì không nên nâng cấp lên The new iPad làm gì, vì với các tính năng của iPad 2 vẫn đang quá tốt.

Anh Trần Quốc Huy cũng cho rằng, thực tế, với những nâng cấp như trên và theo tính cách của những người hâm mộ Apple hiện nay (iFan), cũng giống như iPhone 4S vừa qua, sẽ có nhiều người chọn The new iPad vì nó đẹp hơn, chụp ảnh, chơi game tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không có nhiều nhu cầu về việc nâng cấp các tính năng như trên, iPad 2 vẫn đủ cho người dùng.

Đồng quan điểm, anh Huỳnh Công Thịnh khẳng định thêm, các sản phẩm của Apple luôn có sức thu hút kì lạ, vì vậy nhiều người sẽ vẫn mua The new iPad, bản nâng cấp nửa vời này như iPhone 4S với iPhone 4 vậy. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cẩn trọng hơn tí và dè dặt một tí thì với mức giá rẻ hơn 100 USD, chiếc iPad 2 vẫn rất tốt rồi, người dùng không có nhu cầu cao thì không nên đầu tư thêm làm gì.


Lê Mỹ (Theo ICTnews)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN