Tàu ngầm thời Liên Xô "xuất hiện" gần bờ biển Estonia

Các thợ lặn Nga đã phát hiện ở bờ biển Estonia tàu ngầm Shch-408 - được mệnh danh là “Varyag dưới nước" bị tiêu diệt trong trận chiến không cân sức với các tàu của phát xít Đức hồi tháng 5/1943.

Ảnh minh họa.

Ông Konstantin Bogdanov, phụ trách dự án "Nghiêng mình trước những con tàu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại" tiết lộ thông tin tên cho trang thông tin Sputnik hôm thứ Tư vừa qua và cho biết thêm tàu ngầm Liên Xô được phát hiện không xa đảo Vaindloo. "Trong những ngày lễ tháng Năm, nhóm dự án 'Nghiêng mình trước những con tàu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại' cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi đến từ Phần Lan đã tiến hành một loạt chuyến lặn biển để xác định, nghiên cứu và quay video tàu ngầm anh hùng Shch-408" — ông Bogdanov chia sẻ. Cùng với Shch-408 thủy thủ đoàn 40 người đã anh dũng hy sinh.

Người đứng đầu cuộc thám hiểm ghi nhận rằng cuộc điều tra được tiến hành ở độ sâu 72 m. Chuyến thám hiểm được tổ chức với sự hỗ trợ của công ty "Transneft", ngoài các thợ lặn Nga còn có đội tìm kiếm Subzone của Phần Lan tham gia.

Theo Sputnik
Vũ khí bí mật của tàu ngầm Liên Xô
Vũ khí bí mật của tàu ngầm Liên Xô

Đối với những kẻ xâm nhập mà các thủy thủ Xô Viết không thể dùng vũ khí để ngăn chặn, họ áp dụng những công cụ lạ thường khác, ví dụ như máy cạo râu "Kharkov".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN