Tàu khoa học Mỹ hoàn thành khoan thăm dò Biển Đông

Các nhà khoa học Mỹ ngày 21/2 hoàn thành nhiệm vụ khoan thăm dò đầu tiên của một cuộc thám hiểm trên Biển Đông.

Tàu khoan thăm dò Biển Đông JOIDES Resolution của Mỹ.

Lỗ khoan U1499A đã đạt tới độ sâu 3.770 mét dưới mặt nước biển để thu thập các mẫu trầm tích. Theo chuyên gia hải dương học Sun Zhen (Tôn Chấn) thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, nghiên cứu thạch học ban đầu đã được tiến hành trên mẫu trầm tích được cho là hình thành 8 triệu năm trước này. Lỗ khoan thứ hai, U1499B, sẽ ở vị trí gần hố đầu tiên.


Tổng cộng 33 nhà khoa học của Trung Quốc, Mỹ, Pháp và các nước khác đã lên tàu khoan JOIDES Resolution của Mỹ hôm 8/2 và đến địa điểm khoan thăm dò hôm 14/2.  Đây là một phần trong Chương trình Thám hiểm Đại dương Quốc tế (IODP).


TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng ASEAN sẽ bàn thảo các vấn đề Biển Đông
Ngoại trưởng ASEAN sẽ bàn thảo các vấn đề Biển Đông

Một loạt cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị hẹp ngày 21/2 của ngoại trưởng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu ngày 19/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN