Tài năng 46 tuổi gốc Ấn trở thành CEO Microsoft

Sau nhiều tháng tìm kiếm, ngày 4/2, người khổng lồ công nghệ thông tin Mỹ, tập đoàn Microsoft đã chính thức bổ nhiệm ông Satya Nadella, Phó Chủ tịch Nhóm Điện toán đám mây và kỹ thuật doanh nghiệp, trở thành CEO thứ 3 trong lịch sử 39 năm hoạt động của tập đoàn, kế nhiệm các nhà đồng sáng lập Bill Gates và Steve Ballmer. Quyết định này đã có hiệu lực ngay lập tức.

Tân CEO Microsoft, Satya Nadella.


Trong thông cáo báo chí phát đi sáng ngày 4/2 (theo giờ Mỹ), nhà đồng sáng lập Bill Gates đã viết: “Trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh, không có một người nào tốt hơn ông Satya Nadella để dẫn dắt Microsoft. Nadella là một nhà quản lý tài năng với các kỹ năng giỏi về kỹ thuật và kinh doanh, và có khả năng kết nối con người với con người. Tầm nhìn về thế giới công nghệ trong tương lai của Nadella sẽ giúp Microsoft bước sang một chương mới trong quá trình sáng tạo và phát triển”.

Ông Nadella, 46 tuổi người Ấn Độ, gia nhập Microsoft từ năm 1992 và từng điều hành một số dự án kinh doanh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho hãng, trong đó phải kể đến phần mềm văn phòng Office và các công cụ kinh doanh.

Ông Nadella được bổ nhiệm làm Giám đốc Bộ phận Máy chủ và các Công cụ vào năm 2011 và là kiến trúc sư trưởng trong chiến lược xây dựng điện toán đám mây của Microsoft. Một trong những thành tích của tân CEO Microsoft là đã dẫn đắt nhóm Máy chủ và Công cụ của Microsoft đạt doanh thu 19 tỷ USD trong năm tài khoá 2012. Theo đánh giá của nhiều đối tác, người đàn ông trẻ tuổi này sẽ là một CEO tài năng.

Microsoft cũng thông báo rằng ông Bill Gates, sẽ đảm trách vai trò mới là Cố vấn công nghệ, và sẽ dành nhiều thời gian hơn với công ty với tư cách thành viên hội đồng quản trị. Cụ thể, ông Bill Gates sẽ hỗ trợ tân CEO Nadella định hướng công nghệ và sản phẩm của Microsoft. Ông John Thompson (Giôn Thôm-xơn), người đứng đầu ban giám đốc độc lập sẽ thay thế ông Bill Gates giữ vai trò Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị của Microsoft.

Trước đó, ngày 23/8/2013, ông Steve Ballmer tuyên bố sẽ nghỉ hưu ngay sau khi Microsoft tìm được CEO thay thế ông.


TTXVN/Tin Tức

Nokia “bán mình” cho Microsoft
Nokia “bán mình” cho Microsoft

Các cổ đông của hãng điện thoại nổi tiếng Nokia (Phần Lan) đã thông qua kế hoạch bán mảng điện thoại di động của mình cho tập đoàn phần mềm Microsoft (Mỹ) với giá 7,4 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN