SpaceX phóng thành công vệ tinh với tên lửa đẩy tái sử dụng

Ngày 11/10, Tập đoàn Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã đưa một vệ tinh liên lạc thương mại vào vũ trụ, sử dụng tên lửa có thể tái sử dụng.

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo vệ tinh rời bệ phóng ở Cape Canaveral, Florida hồi tháng 5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tên lửa Falcon 9 mang theo vệ tinh EchoStar 105/SES-11 đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại phía Nam bang Florida.

Đây là vệ tinh của nhà khai thác EchoStar (có trụ sở tại Mỹ) và SES của Luxembourg, được phóng lên vũ trụ nhằm mục đích cung cấp các chương trình phát sóng có độ nét cao đến Mỹ, vịnh Mexico và khu vực Caribe.

Khoảng 10 phút sau khi phóng, tầng thứ nhất của tên lửa đã tách ra và quay trở lại Trái Đất, đáp an toàn xuống một tàu đệm không người lái ở Thái Bình Dương.

Trước đó hai ngày, SpaceX cũng đã phóng thành công 10 vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất từ căn cứ Không quân Vandenberg tại California.

Thời gian qua, SpaceX đã nhiều lần tái sử dụng tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 và đang hướng tới việc sử dụng hoàn toàn các tên lửa cũ nhằm giảm chi phí bay vào vũ trụ.

TTXVN/Báo Tin Tức
SpaceX phóng thành công 10 vệ tinh Iridium Next vào không gian
SpaceX phóng thành công 10 vệ tinh Iridium Next vào không gian

Ngày 9/10, Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian SpaceX của Mỹ đã phóng thành công 10 vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất từ căn cứ Không quân Vandenberg tại California.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN