Sony sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của Ericsson trong liên doanh sản xuất ĐTDĐ

Tập đoàn điện tử khổng lồ Sony (Nhật Bản) thông báo sẽ mua lại toàn bộ 50% cổ phần của Ericsson trong liên doanh sản xuất điện thoại Sony Ericsson giữa hai hãng. Như vậy, Sony Ericson sẽ trở thành một chi nhánh sở hữu toàn phần của Sony, qua đó hãng cũng nắm luôn các bằng sáng chế và giấy phép đăng ký của liên doanh này.

Mặc dù thỏa thuận mua lại cổ phần trị giá 1,05 tỷ euro (1,47 tỷ USD) này vẫn phải chờ được Cơ quan quản lý thị trường thông qua, song dự kiến thương vụ này sẽ được hoàn tất vào tháng 1/2012. Liên doanh Sony Ericsson được thành lập năm 2001 và hiện là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 6 trên thị trường toàn cầu.

Năm ngoái, Sony Ericsson đạt lợi nhuận ròng 90 triệu euro, so với mức lỗ ròng 836 triệu euro của năm 2009.


Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ericsson trong 10 năm qua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sony, Howard Stringer khẳng định thị trường điện thoại di động đã thay đổi mạnh mẽ kể từ năm 2001, khi dịch chuyển từ những sản phẩm điện thoại đơn giản sang các dòng điện thoại thông minh (smartphone).

Sở hữu toàn bộ Sony Ericsson là một bước đi hợp lý và chiến lược của Sony để hãng có thể sáng tạo ra những sản phẩm điện thoại thông minh nhiều tính năng mới. Mặt khác, Sony cũng có thể dễ dàng phối hợp giữa bộ phận smartphone với bộ phận máy tính bảng, trò chơi điện tử cầm tay và máy tính cá nhân (PC) để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng đồng bộ hóa tốt hơn giữa các thiết bị di động.

Về phần mình Ericsson cũng cảm thấy hài lòng với việc bán lại cổ phần cho Sony và coi đây là bước đi chiến lược vì Ericsson muốn dành nguồn lực và sự tập trung để phát triển thị trường không dây. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ericsson, Hans Vestberg khẳng định hai công ty vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trên cơ sở xây dựng một "sáng kiến kết nối không dây" để thúc đẩy và phát triển khả năng kết nối đa dạng và tương thích trên các nền tảng thiết bị công nghệ không dây khác nhau.

Quyết định của Sony được đưa ra trong bối cảnh các đối thủ như Apple (Mỹ) và Samsung (Hàn Quốc) trong thời gian qua liên tục mở rộng thị phần chiến lược trong phân khúc smartphone và máy tính bảng. Các nhà phân tích cũng chia sẻ quan điểm rằng, thương vụ mua lại toàn bộ cổ phần của Ericsson đem đến những cơ hội tốt để Sony đẩy nhanh quá trình đưa smartphone vào dòng sản phẩm công nghệ kết nối thông minh của hãng, bao gồm máy tính bảng, TV và máy tính. Chuyên gia Pete Cunningham tại Canalys cho rằng: "Sony đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để cạnh tranh trực tiếp với Apple và Samsung".

Năm ngoái, Sony Ericsson đạt lợi nhuận ròng 90 triệu euro, so với mức lỗ ròng 836 triệu euro của năm 2009. Tính tới quý III năm nay, điện thoại màn hình cảm ứng đã chiếm 80% doanh số bán của liên minh này.

Việt Khoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN