Sony sẽ cắt giảm 10.000 việc làm

Nhật báo kinh doanh Nikkei cho biết, Tập đoàn Sony sẽ cắt giảm 10.000 việc làm trên toàn thế giới trong năm nay, trong nỗ lực thực hiện các cải cách sâu rộng nhằm vực dậy biểu tượng của ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản này.

Cụ thể, khoảng một nửa trong tổng số đợt cắt giảm việc làm mạnh tay này sẽ được thực hiện trong các bộ phận hóa chất của Sony, cũng như tại các chi nhánh sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) cỡ vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, đội ngũ 7 Giám đốc điều hành chủ chốt của Sony sẽ phải chấp nhận cắt giảm tiền thưởng hàng năm.
Mặc dù báo cáo của Nikkei không cung cấp các chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu của Sony, song thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Sony đang đứng trước nguy cơ lỗ tổng cộng 220 tỷ yên (2,7 tỷ USD) tính tới tài khóa vào cuối tháng 3 vừa qua, đánh dấu tài khóa thua lỗ thứ tư liên tiếp.

Trước đó, Sony cũng phải bán lại một bộ phận hóa chất của mình cho Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, với lý do rằng đơn vị này không phù hợp với các kế hoạch tái cấu trúc của hãng. Về phần mình, các chuyên gia phân tích cho rằng, Sony cần thực hiện các cải cách mạnh mẽ và khẩn trương hơn nữa trong bối cảnh tập đoàn này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài và liên tục rơi vào tình trạng thua lỗ trong phân khúc TV truyền thống. Đầu năm nay, hai hãng xếp hạng tín dụng Moody's và Standard & Poor's cũng đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Sony, do những khó khăn mà hãng này đang phải chật vật vượt qua.

Việt Khoa (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN