Robot 'chết' sau 3 giờ thám hiểm nhà máy Fukushima

Con robot đầu tiên được đưa vào bên trong nhà máy hạt nhân Fukushima kể từ ngày nhà máy này bị nổ tung do thảm họa sóng thần tại Nhật Bản, đã chết sau 3 giờ làm nhiệm vụ thám hiểm.

Hình ảnh bên trong lò phản ứng số 1 của Fukushima do robot ghi lại.


Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), cơ sở điều hành nhà máy điện Fukushima, cho hay con robot điều khiển từ xa mới chỉ hoàn thành 2/3 công việc của ngày 10/4 rồi bị mắc kẹt và không thể khởi động trở lại.


May thay trước khi ngừng hoạt động, robot vẫn kịp gửi về những số liệu ban đầu ở lò phản ứng số 1 như nhiệt độ, mức phóng xạ và những hình ảnh đổ nát bên trong lò phản ứng. (Xem video dưới)



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Người phát ngôn của TEPCO, ông Teruaki Kobayashi nhấn mạnh cuộc khảo sát này cho thấy các con robot có thể chịu được môi trường phóng xạ và nồng độ phóng xạ tại các lò phản ứng thực tế thấp hơn mức các nhà khoa học dự đoán. 


Kế hoạch đưa con robot tiếp theo vào bên trong lò phản ứng vào ngày 13/4 đã tạm hoãn lại để các nhà khoa học tìm hiểu thêm về sự cố mà robot thứ nhất gặp phải.


Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bốc cháy trong thảm họa kép năm 2011.


Năm 2011, 3 lò phản ứng của Fukushima đã nổ tung do trận sóng thần khủng khiếp ập vào. Hơn 300.000 người dân sống xung quanh khu vực đã phải sơ tán do lo ngại ảnh hưởng của chất phóng xạ rò rỉ.



Hoàng Trang (theo Dailymail)






Gạo Fukushima thoát nhiễm xạ
Gạo Fukushima thoát nhiễm xạ

Lần đầu tiên kể từ thảm họa hạt nhân năm 2011, lúa gạo ở Fukushima đã vượt qua các cuộc xét nghiệm mức nhiễm xạ và được đánh giá an toàn cho tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN