Những xu thế tiên phong định hình thị trường di động 2012

Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của ultrabook, điện thoại thông minh và máy tính bảng, thị trường di động chắc chắn sẽ tiếp tục nhộn nhịp trong năm nay. Dưới đây là những dự đoán về xu thế nổi bật đối với thị trường di động trong năm 2012.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


*  Cấu hình ngày càng mạnh mẽ

Với nhu cầu sử dụng ngày càng cao và đỏi hỏi đáp ứng được nhiều công việc, sẽ không quá ngạc nhiên nếu các thiết bị di động trong năm 2012 sẽ được trang bị cấu hình mạnh mẽ không thua kém gì những chiếc máy tính thực thụ. Năm 2012 sẽ chứng kiến thêm nhiều sản phẩm di động trang bị vi xử lý lõi tứ như Transformer Prime.
Bộ vi xử lý lõi tứ dành cho máy tính bảng đã xuất hiện, thậm chí công ty điện tử Asus (vùng lãnh thổ Đài Loan) đã cho ra mắt Transformer Prime, mẫu tablet dùng chip lõi tứ đầu tiên của mình, và dự kiến, ngày vi xử lý lõi tứ “đặt chân” lên smartphone không còn xa. Bên cạnh đó, sự tăng cao về độ phân giải của màn hình, giúp cho ra đời những thiết bị di động với màn hình ngày càng mượt mà hơn là điều được dự đoán trở thành xu thế trong năm 2012.

Với sự cạnh tranh và tác động lẫn nhau giữa các hãng sản xuất, việc đẩy mạnh cấu hình phần cứng của thiết bị như một cách để tạo nên vị thế và dẫn đầu trong cuộc đua trên thị trường thiết bị di động, tuy nhiên, một điều quan trọng cần lưu ý rằng, cấu hình mạnh không phải là tất cả để xác định sản phẩm tốt nhất.

* Thị trường máy tính bảng

Thị trường máy tính bảng dường như là sân chơi của iPad, khi lần lượt các đối thủ thất bại trước sản phẩm đến từ Apple này như máy tính bảng TouchPad của HP và PlayBook của BlackBerry. Chỉ mới gần đây, khi Amazon ra mắt máy tính bảng Kindle Fire, với ưu điểm giá thành rẻ, sản phẩm đã có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với iPad về số lượng tiêu thụ, nhưng thật khó để đánh đỗ iPad về doanh thu. Nhiều hãng sản xuất đang chờ đợi sự ra mắt của Windows 8 để có thêm sự lựa chọn cho sản phẩm.

Tuy vậy, có thể vị trí thứ tự trên thị trường máy tính bảng sẽ phải thay đổi sau khi Microsoft chính thức phát hành Windows 8, hệ điều hành hoàn toàn mới và là sự kết hợp giữa phiên bản dành cho máy tính bảng và máy tính cá nhân. Với việc "trình làng" Windows 8, các hãng sản xuất sẽ có thêm một sự lựa chọn hệ điều hành cho sản phẩm của mình, và trên hết, thừa hưởng danh tiếng từ Windows, chắc hẳn sẽ không ít người lựa chọn máy tính bảng dùng Windows 8 vì sự tương đồng và thân thiện như khi họ đang sử dụng máy tính của mình.

Một trong những đặc điểm dễ nhận ra ở những sản phẩm di động “bom tấn” gần đây là hầu hết đều không hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài, còn bộ nhớ trong không thực sự ở mức độ “khủng”, trong khi nhu cầu về lưu trữ dung lượng của người dùng đòi hỏi ngày càng cao.
Không chỉ có thiết bị, mà dữ liệu cũng sẽ luôn di chuyển cùng người dùng ở bất kỳ đâu. Sở dĩ lý do này đó là xu thế không chỉ giúp người dùng thuận tiện với việc sử dụng các thiết bị di động của mình, mà bên cạnh đó, có thể sử dụng di động cả dữ liệu lưu trữ của mình ở bất kỳ đâu nhờ vào sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây.

Có thể, công nghệ này không còn là quá mới mẻ, nhưng với sự ra đời của hàng loạt những dịch vụ mới từ phía các “đại gia” dựa trên nền tảng công nghệ này, như Google Music để lưu trữ âm nhạc, iCloud để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu trên các thiết bị của Apple hay các dịch vụ lưu trữ của Amazon dành cho Kindle Fire… Từ đó, năm 2012 được dự đoán sẽ là năm của dữ liệu di động, người dùng sẽ không còn phải lưu trữ dữ liệu ở thiết bị của mình và họ sẽ dần quen với xu thế mới này.

* 2012 - năm “bùng nổ” của phần mềm độc hại trên thiết bị di động

Hãng bảo mật McAfee đã nhận xét năm 2011 là “năm của các loại phần mềm gây hại trên di động” nhưng các chuyên gia bảo mật nhận xét rằng tất cả chỉ mới bắt đầu. Sang năm 2012, điện thoại thông minh và máy tính bảng tiếp tục là "đất diễn" dành cho các tin tặc và phần mềm độc hại, trong khi người sử dụng vẫn tiếp tục ngây thơ và bỏ qua các mối quan tâm về bảo mật trên thiết bị của mình.

Android, với một nền tảng mở và dễ dãi trong việc phát triển ứng dụng hiện là mục tiêu đang được tin tặc tấn công nhiều nhất nhưng các chuyên gia bảo mật dự đoán trong năm 2012, khả năng bị tin tặc tấn công sẽ chia đều cho tất cả các nền tảng di động. Tương tự như Windows trên PC luôn được tin tặc để mắt tới nhiều nhất, nhưng không có nghĩa nền tảng MacOS của Apple không chịu sự quan tâm này. Sử dụng càng nhiều, phá hoại sẽ càng nhiều, đây là nhận xét hoàn toàn đúng trong thế giới công nghệ, khi mà một nền tảng được ưu ái và có lượng người dùng nhiều thì đồng nghĩa với việc xuất hiện càng nhiều những kẻ phá hoại.

Công ty bảo mật Sofos dự đoán, 2012 mới thực sự là năm bùng nổ của phần mềm độc hại trên di động, vượt xa những gì người ta đã chứng kiến trong năm 2011.

TTXVN/ Tin Tức
Máy tính bảng cho trẻ em
Máy tính bảng cho trẻ em

Chủ tịch kiêm người sáng lập Nicholas Negroponte của Chương trình Một máy tính xách tay cho một trẻ em (OLPC) cho biết máy tính bảng XO-3 của OLPC đã sẵn sàng tung ra thị trường sau nhiều năm phát triển, với màn hình 8 inch và mức giá dự kiến dưới 100 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN