Nga sẽ xây căn cứ trên Mặt Trăng

Căn cứ có người ở của Nga trên Mặt trăng có thể xuất hiện vào năm 2035.

Căn cứ đầu tiên của Nga có thể sẽ được xây dựng lần đầu tiên trên Mặt Trăng vào 2035.

Ông Sergey Krikalev - giám đốc điều hành các chương trình có người lái của Roscosmos cho biết từ cách đây vài thập kỷ, một số cơ quan thiết kế vĩ đã lập ra những dự án có liên quan đến việc đưa quân đội lên Mặt Trăng.

Con người cần Mặt Trăng trước hết vì nguồn tài nguyên. Ở đó có thứ nhiên liệu đầy hứa hẹn là đồng vị hiếm heli-3 với dự trữ được ước đoán hàng triệu tấn. Đó sẽ là nhiên liệu cho các lò phản ứng nhiệt hạch không thải, cung cấp cho người Trái đất năng lượng điện tới 5.000 mWh/năm.

Để khai thác nguồn tài nguyên này cần có cơ sở với nguồn nhân lực con người. Theo kế hoạch của Cơ quan Vũ trụ Nga, một trạm nhỏ sẽ xuất hiện trên Mặt trăng sau 20 năm nữa, là nơi làm việc của một nhóm các phi hành gia.


Theo Sputnik
Roskosmos sẽ đóng tàu bay quanh Mặt trăng
Roskosmos sẽ đóng tàu bay quanh Mặt trăng

Hãng Roskosmos sẽ bắt đầu đóng tàu vũ trụ vận tải thế hệ mới có người lái Federation vào năm 2024, phục vụ chuyến bay vòng quanh Mặt trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN