Nga sẽ phóng tên lửa đẩy mới vào 22/12

Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn trong ngành công nghiệp không gian vũ trụ Nga cho biết vụ phóng đầu tiên tên lửa đẩy thế hệ mới "Angara-5A" có thể sẽ diễn ra vào ngày 22/12 thay vì ngày 25/12 như kế hoạch trước đây. Khung thời gian thực hiện thử nghiệm tên lửa được xác định từ ngày 22-28/12.

Một trong những tên lửa Angara đầu tiên của Moscow vào khoảng năm 2000. Ảnh: russianspaceweb.com.


Trước đó, ông Vladimir Nesterov, Tổng công trình sư của tên lửa Angara-5A khẳng định với Interfax rằng tên lửa hạng nặng này sẽ được phóng vào ngày 25/12.

Tên lửa Angara được chế tạo trên cơ sở các môđun tên lửa cho phép lắp ráp phương tiện đẩy hạng nhẹ, trung bình và hạng nặng. Angara sẽ đáp ứng việc vận tải hầu hết các loại trọng tải, lên độ cao và quĩ đạo khác nhau. Tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara-1.2PP (tầng thứ nhất) cùng hàng mô phỏng đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào ngày 9/7 vừa qua.


T.N
Nga sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton vào năm tới
Nga sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton vào năm tới

Phó Tổng giám đốc Trung tâm vũ trụ Khrunichev của Nga cho biết trung tâm này có kế hoạch sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton-M vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN