Nga phóng tàu tiếp tế hàng lên ISS

Tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã được phóng thành công ngày 29/10, đưa tàu Tiến bộ (Progress M-25M) bắt đầu hành trình dài 6 tiếng mang hàng hóa tiếp tế lên Trạm không gian quốc tế (ISS), chỉ một ngày sau khi tên lửa Antares của Mỹ nổ tung khi rời bệ phóng.


Video tên lửa đẩy Soyuz rời khỏi bệ phóng:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tàu vận tải vũ trụ không người lái Progress có nhiệm vụ vận chuyển đồ tiếp tế đã được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Con tàu mang theo gần 3 tấn hàng hóa cùng thiết bị thí nghiệm hỗ trợ cho đoàn phi hành gia Đội 41 trên ISS và dự tính sẽ lắp ghép với phòng thí nghiệm quỹ đạo vào lúc 9:09 sáng (giờ địa phương).


Tên lửa đẩy Soyuz của Nga được phóng thành công một ngày sau khi tên lửa Antares gồm 14 tầng do hãng Orbital Sciences Corp chế tạo của Mỹ phát nổ vào ngày 28/10, ít giây sau khi rời bệ phóng bên bờ biển tại Trung tâm bay Wallops thuộc bang Virginia. Cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được tiến hành.



Hồng Hạnh (theo Space)

Hải quân Nga bắn thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava mới
Hải quân Nga bắn thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava mới

Hải quân Nga đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, qua đó chứng tỏ độ tin cậy của loại tên lửa này sau quá trình phát triển dài lâu và gặp nhiều trắc trở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN