Nga lên kế hoạch chế tạo tên lửa phòng không S-500

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov thông báo họ đang tiến hành công tác chế tạo hệ thống tên lửa phòng không thế hệ năm S-500 “đầy hứa hẹn”, có thể "tiêu diệt các mục tiêu tên lửa đạn đạo ở mọi cự ly và ở tất cả các độ cao chiến đấu", đồng nghĩa với việc tiêu diệt mọi mục tiêu ở bất cứ tầm cao nào.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: fmdynamics.com


Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời ông Borisov cho biết trong năm 2014, Nga có kế hoạch sử dụng S-400 có ưu thế “chi phí - hiệu quả" vượt các loại tên lửa khác khoảng 2-2,5 lần. S-400 đã được đưa vào hoạt động hồi năm 2007 và được thiết kế để tiêu diệt tất cả các vũ khí phòng không hiện đại, gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay. Có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao từ 5-30 km.

Nói về sức mạnh của hệ thống S-500, Thiếu tướng Makarov cho biết điểm khác biệt giữa hệ thống tên lửa phòng không S-500 so với S-400 là khả năng đánh chặn không chỉ các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo tầm trung mà còn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa. "Hy vọng hệ thống này sẽ được phê chuẩn trong hai năm tới. Chúng tôi đang mong đợi đợt chuyển giao với số lượng lên tới 10 hệ thống S-500 cho các lực lượng vũ trang, theo chương trình trang bị vũ khí nhà nước tới năm 2020", ông Makarov nói.

Bài viết: http://news.zing.vn/Rong-lua-S500-Nga-thach-thuc-ten-lua-My-ap-sat-bien-gioi-post373210.html

Nguồn Zing News
Nói về sức mạnh của hệ thống S-500, Thiếu tướng Makarov, Phó tư lệnh Lực lượng phòng không vũ trụ Nga, từng cho biết điểm khác biệt giữa hệ thống tên lửa phòng không S-500 so với S-400 là khả năng đánh chặn không chỉ các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo tầm trung mà còn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa. "Hy vọng hệ thống này sẽ được phê chuẩn trong hai năm tới. Chúng tôi đang mong đợi đợt chuyển giao với số lượng lên tới 10 hệ thống S-500 cho các lực lượng vũ trang, theo chương trình trang bị vũ khí nhà nước tới năm 2020", ông Makarov nói.

Nói về sức mạnh của hệ thống S-500, Thiếu tướng Makarov cho biết điểm khác biệt giữa hệ thống tên lửa phòng không S-500 so với S-400 là khả năng đánh chặn không chỉ các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo tầm trung mà còn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa. "Hy vọng hệ thống này sẽ được phê chuẩn trong hai năm tới. Chúng tôi đang mong đợi đợt chuyển giao với số lượng lên tới 10 hệ thống S-500 cho các lực lượng vũ trang, theo chương trình trang bị vũ khí nhà nước tới năm 2020", ông Makarov nói.

Bài viết: http://news.zing.vn/Rong-lua-S500-Nga-thach-thuc-ten-lua-My-ap-sat-bien-gioi-post373210.html

Nguồn Zing News

TN
Nga tập trận với dàn tên lửa hoành tráng tại Siberia
Nga tập trận với dàn tên lửa hoành tráng tại Siberia

Hình ảnh về cuộc tập trận sử dụng đạn và tên lửa thật tại Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga, khu vực sát với hồ Baikal tại Siberia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN