Nga kỳ vọng lớn vào S-500

Theo Itar-Tass, trong khuôn khổ các hợp đồng nhà nước, Bộ Quốc phòng LB Nga có kế hoạch thiết kế và thử nghiệm hệ thống phòng thủ trên không-vũ trụ của Nga cũng như bãi thử đa năng. Trước đó, Nga đã thử thành công tên lửa đánh chặn tầm xa, nằm trong thành phần hệ thống tên lửa phòng không tương lai S-500 "Prometheus". Vụ thử này đã đạt được tất cả các yêu cầu đề ra.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: Asiadefencereview


Quân đội Nga đặt hy vọng lớn vào S-500. Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu thiết kế để hệ thống tên lửa phòng không mới có thể độc lập đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và nếu cần đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục đia khi nó đang ở giữa hay cuối hành trình bay, tiêu diệt tên lửa hành trình siêu âm, máy bay và máy bay không người lái (UAV), kể cả loại waverider – tên lửa siêu âm đạt tốc độ Mach 5 trở lên, cũng như vệ tinh bay ở quĩ đạo thấp và vũ khí vũ trụ. Các nhà phát triển cam kết S-500 có thể phát hiện và cùng lúc tiêu diệt 10 mục tiêu đạn đạo bay với vận tốc 7 km/giây, cũng như các đầu đạn tên lửa có cánh siêu âm.

Dự kiến trong giai đoạn 2014-2015, Nga sẽ tiến hành tất cả các hình thức thử nghiệm S-500 và đưa vào chế tạo hàng loạt tại 3 nhà máy. Trong năm, 2015 các nhà máy đầu tiên ở Nizhny Novgorod và Kirov sẽ bắt đầu được xây dựng. Theo truyền thông, chi phí cho nhà máy ở Kirov là 80 tỷ ruble. Tại thành phố Obukhov (Moskva), các thành phần sản xuất chính sẽ sẵn sàng vào năm 2014, sản xuất hàng loạt vào năm 2016 và bắt đầu cung cấp những hệ thống S-500 đầu tiên cho quân đội.


Duy Trinh (TTXVN)
Nga sẽ thử nghiệm hệ thống giám sát tên lửa toàn cầu
Nga sẽ thử nghiệm hệ thống giám sát tên lửa toàn cầu

"Vệ tinh mới có khả năng xác định khu vực tấn công của tên lửa đạn đạo cũng như các tên lửa khác, trong đó có tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN