Nga có kế hoạch xây trạm vũ trụ riêng

Tờ "Kommersant" số ra ngày 17/11 đưa tin vào năm 2017, Nga sẽ bắt tay vào dự án xây trạm vũ trụ quỹ đạo riêng. Để xây dựng trạm này, Nga có thể sẽ sử dụng tới các môđun của nước này trong Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Trạm vũ trụ quốc tế ISS.


Dẫn nguồn tin thân cận với lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Cơ khí Trung ương Nga, báo trên cho biết: "Trạm vũ trụ mới sẽ được đặt ở vị trí thuận lợi với khả năng mở rộng khu vực quan sát bề mặt Trái đất. Từ trạm này sẽ quan sát thấy khoảng 90 % lãnh thổ Nga cũng như thềm lục địa Bắc Cực, trong khi từ ISS, con số này không vượt quá 5%".

Cũng theo nguồn tin, chi phí xây dựng chưa được xác định. Trong giai đoạn đầu, sẽ lên kế hoạch sử dụng các môđun và các thiết bị được phát triển cho phần của Nga trong ISS. Mặc dù vậy, vấn đề ngừng hoạt động ISS trước thời hạn không được đặt ra.


TN (Theo VOR)
Đội bay quốc tế từ ISS trở về Trái Đất an toàn
Đội bay quốc tế từ ISS trở về Trái Đất an toàn

Tàu vũ trụ Liên hợp TMA - 13M, chở 3 nhà du hành từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái Đất an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN