NASA phát triển máy bay 'phi tiêu' Ninja

NASA đã đồng ý đầu tư 100.000 USD để phát triển một loại máy bay siêu thanh mới mà khi hoạt động, nó trông giống như một chiếc phi tiêu bốn cạnh mà các Ninja Nhật Bản phi ra để tiêu diệt kẻ thù.

 

Khi cất cánh từ mặt đất với tốc độ thấp, máy bay có hai cánh bên cạnh dài hơn, khiến chiếc máy bay trông như ngắn lại và rộng ra. Ngược lại, khi đạt được tốc độ siêu thanh, máy bay sẽ quay 90 độ để trông nó dài hơn và mỏng hơn khi bay.

 

Khi mới cất cánh, máy bay cần có sải cánh dài để bay lên khỏi mặt đất dễ dàng. (Ảnh mô phỏng)

Khi đạt tốc độ siêu thanh, máy bay tự xoay lại để có sải cánh ngắn hơn.

 

Đối với máy bay thương mại thông thường, chúng cần có cánh to và rộng để có đủ lực rời khỏi mặt đất. Ngược lại, đối với máy bay siêu thanh, khi đạt được tốc độ siêu thanh, nó cần cánh nhỏ để không cản tốc độ.

 

Kỹ thuật này do tiến sĩ Gecheng Zha, giảng viên trường Đại học Miami, khởi xướng. Khoản đầu tư của NASA sẽ cho phép giáo sư và cộng sự tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm. Dù 100.000 USD sẽ thúc đẩy quá trình nghiên cứu nhưng phải mất hàng thập kỷ nữa máy bay phi tiêu Ninja mới có thể thành hiện thực.

 

 

Thùy Dương

NASA sắp thử máy bay tốc độ gấp 5 lần âm thanh
NASA sắp thử máy bay tốc độ gấp 5 lần âm thanh

Đó là chiếc máy bay X-51A WaveRide, sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu âm và có thể đạt vận tốc 7.200 km/h chỉ trong vài giây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN