Mỹ: Thu hồi hàng trăm xe Chrysler và Volkswagen

Hai hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới là Chrysler và Volkswagen đã quyết định thu hồi gần 600.000 xe tại thị trường Mỹ do các lỗi kỹ thuật có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển.

Trong thông báo ngày 15/12 của Cơ quan An toàn đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), tập đoàn chế tạo ô tô Chrysler của Mỹ đang tiến hành thu hồi hơn 367.000 xe tải loại nhỏ thuộc dòng Town & Country, Dodge Caravan và Grand Caravan đời 2008 tại thị trường nội địa.


Ảnh internet


Nguyên nhân thu hồi là do lỗi rò rỉ nước ở bộ phận điều hòa không khí, làm túi khí an toàn của xe có thể bất ngờ bung ra ngay cả khi không có va quệt, khiến người điều khiển xe có thể bị giật mình và dẫn đến tai nạn không đáng có. Trước đó, Chrysler đã ra lệnh thu hồi 76.000 xe tải dòng Dodge Ram để sửa chữa lỗi ở hệ thống phanh.

Cùng ngày, hãng xe Volkswagen của Đức cũng đã phải thu hồi hơn 228.000 xe thuộc các dòng Jetta, Jetta Sportwagen và Golf & Rabbit, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2007 - 2009 ở thị trường Mỹ. Theo NHTSA, ống dẫn nhiên liệu ở động cơ của những dòng xe này có thể bị rò rỉ dẫn đến cháy nổ, rất nguy hiểm cho người điều khiển. Volkswagen trước đó đã tự nguyện thu hồi dòng xe New Beetle đời 2006 - 2010 cũng do lỗi rò rỉ nhiên liệu.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN