Mỹ sẽ đưa hơn 180 quả bom hạt nhân tới châu Âu

Chuyên gia Hans Kristensen nổi tiếng về vũ khí hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ngày 29/1 tuyên bố vào khoảng năm 2019-2020, vũ khí hạt nhân thế hệ mới của Mỹ - bom hạt nhân B-61-12 có hệ thống điều khiển ở phía đuôi - sẽ được đưa tới Căn cứ quân sự Kleine-Brogel tại Bỉ.

Bom nguyên tử B61.


Ông Kristensen cho biết có khoảng 20 quả bom nguyên tử B61-12 sẽ có mặt trên đất Bỉ trong tổng số 183 quả loại này hiện đang được triển khai tại 5 quốc gia châu Âu.

Nhận định của ông Kristensen dựa trên cơ sở các cuộc thảo luận và văn bản hiện được lưu giữ tại Washington, đặc biệt một bức thư của cựu Tổng thống Bill Clinton ký năm 2000 cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trong tương lai cùng với việc quan sát triển khai quân sự của quân đội Mỹ tại Kleine-Brogel. Theo ông Kristensen, không có gì ngạc nhiên khi thế hệ máy bay chiến đấu mới của Bỉ được trang bị vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua, khi được hỏi về việc hiện đại hóa vũ khí nguyên tử tại căn cứ Kleine-Brogel, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter de Crem đã khẳng định chính phủ liên bang chưa bao giờ có quyết định chính thức hoặc không chính thức về vấn đề này.

Chương trình nâng cấp bom hạt nhân mang tên B61-12 sẽ thay thế cho các thế hệ cũ hơn bao gồm B61-3, B61-4, B61-7, B61-10, bom phá boongke B-61-11 cũng như bom chiến lược B-83. B61-12 có sức mạnh lớn gấp 90 lần so với loại bom từng được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Khả năng những quả bom mới được Mỹ chế tạo sẽ được triển khai trên các chiến đấu cơ như F-16.


TN
Mỹ chi 8 tỉ USD nâng cấp bom hạt nhân
Mỹ chi 8 tỉ USD nâng cấp bom hạt nhân

Mỹ có kế hoạch chi hơn 8 tỉ USD để nâng cấp bom hạt nhân B61 vốn được chế tạo để ngăn chặn việc Liên Xô tấn công châu Âu trong thời Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN