Máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc

Kênh truyền Trung ương Trung Quốc ngày 2/10 đã giới thiệu khả năng do thám và tấn công của loại máy bay không người lái Dực Long do một công ty nhà nước phát triển.

Máy bay Dực Long. Ảnh: AFP


Máy bay Dực Long, với sải cánh rộng 14 mét, có thể bay liên tục trong 20 giờ mà không cần nạp nhiên liệu. Máy bay có máy ảnh để ghi lại hình ảnh mục tiêu dưới mặt đất.

Chương trình cũng chiếu cảnh các tên lửa đặt ở cánh máy bay được phóng ra và cho rằng máy bay không người lái có khả năng tấn công rất chuẩn xác. Phía Trung Quốc ca tụng chiếc máy bay này là loại máy bay quân sự không người lái tân tiến nhất thế giới.

Tháng trước, tại triển lãm hàng không ở Bắc Kinh đã trưng bày hơn 30 loại máy bay không người lái. Giới quan sát cho rằng Trung Quốc đang quảng bá công nghệ máy bay không người lái với dự định bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, việc nước này nhanh chóng phát triển và triển khai máy bay không người lái ở các vùng biển trong khu vực đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các nước láng giềng.


TN (Theo Đài NHK)
Iran chế tạo tàu ngầm không người lái, tên lửa tầm xa mới
Iran chế tạo tàu ngầm không người lái, tên lửa tầm xa mới

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari, ngày 1/10 tuyên bố nước này đang chế tạo loại tàu ngầm không người lái nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN