Mất ít nhất 40 năm để đưa 1 triệu người lên sao Hỏa

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX vừa ra mắt dự án khủng cùng đoạn video minh họa dựng hình ảnh đưa con người lên xây dựng thành phố trên hành tinh đỏ.

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội Công nghệ không gian quốc tế tại Guadalajara, Mexico, người sáng lập SpaceX, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ bản dự án chi tiết kế hoạch khai phá sao Hỏa.

SpaceX dự định đưa con người lên sao Hỏa trên một còn tàu có tên gọi Hệ thống Vận chuyển liên hành tinh (ITS). ITS có khả năng mang đến 100 tấn (bao gồm hàng hóa và con người). Việc khởi hành yêu cầu lực đẩy 603.330.000 mph, tương đương với sức đẩy của gần 40 động cơ tên lửa Raptor. 

Khi ITS thành công đi vào quỹ đạo, thiết bị phóng sẽ quay trở lại Trái Đất trong vòng 20 phút và mang theo một “bình tiếp nhiên liệu” cũng cấp năng lượng đủ để cho ITS khởi hành đi khám phá sao Hỏa kéo dài 80 ngày.

Theo nhà tỷ phú Musk, với kế hoạch thực hiện từ 20 đến 50 chuyến bay tới sao Hỏa, dự án "thuộc địa hóa" hành tinh đỏ này với 1 triệu dân cư sẽ phải mất từ 40 đến 100 năm.

Dưới đây là video minh họa phương tiện vận chuyển ITS:



Hồng Hạnh (theo the Verge)
6 phi hành gia kết thúc 1 năm sống như trên sao Hỏa tại... Hawaii
6 phi hành gia kết thúc 1 năm sống như trên sao Hỏa tại... Hawaii

Một nhóm sáu nhà khoa học quốc tế đã hoàn thành chương trình mô phỏng sứ mệnh tới Sao Hỏa sau một năm sống trong tình trạng hoàn toàn cô lập tại đảo Hawaii.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN