Layner - siêu tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm Nga

Tên lửa Layner, được trang bị trên tàu ngầm lớp Delfin, có nhiều ưu việt hơn so với loại Bulava. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, loại tên lửa mới này được chính thức đưa vào biên chế hồi đầu năm nay.

Các tàu ngầm chiến lược lớp Delfin với loại tên lửa này sẽ góp phần giúp lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Nga duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu cao ít nhất cho tới giai đoạn 2025-2030.

Lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Nga luôn duy trì được sức mạnh đáng nể. Ảnh: PhotoXPress


Chương trình thử nghiệm đối với Layner được hoàn tất hồi tháng 9/2011. Hai cuộc phóng đã được tiến hành toàn diện và đều thành công. Cùng với tên lửa Sinyeva, Layner được cho là sẽ được lắp đặt như là một phần hệ thống vũ khí trên tàu ngầm lớp Delfin.

Layner có các thông số kĩ thuật tương tự như Sinyeva, nhưng có hệ thống chế áp tên lửa phòng thủ hiện đại tốt hơn, tầm bắn dài hơn. Nó có khả năng mang 9 – 12 đầu đạn hạt nhân, ưu việt hơn so với tên lửa Bulava. Tỉ trọng mang vác trên tổng trọng lượng của Layner hiện vượt trội so với tất cả tên lửa chiến lược dùng năng lượng dạng lỏng của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp.

Theo đại diện của Hạm đội phương Bắc, việc phát triển Layner là cần thiết, khi mà dự án 955 chế tạo tàu ngầm lớp Borey trang bị tên lửa Bulava đang đi vào giai đoạn hoàn tất, đã phiên chế 2 chiếc, chiếc thứ 3 đang trong quá trình chạy thử nghiệm, còn chiếc thứ 4 đang được đóng. Sinyeva và “người kế vị” Layner dùng nhiên liệu lỏng, trong khi Bulava sử dụng nhiên liệu rắn.


HT (Ria Novosti, Interfax)
Những hình ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm Nga
Những hình ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm Nga

Hãng tin Itar-tass của Nga mới đây đăng tải những bức ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm của hải quân nước này. Dưới đây là một số hình ảnh đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN