Lầu Năm góc bày trận máy bay không người lái thay binh sĩ diệt kẻ thù

Cuộc thử nghiệm được coi là bước khởi đầu cho hình thức chiến đấu mà con người ngồi trong cơ sở chỉ huy và không phải trực tiếp ra tiền tuyến.



Lầu Năm Góc vừa thành công thử nghiệm hệ thống tấn công quân địch hiệu quả với 103 máy bay không người lái kết hợp thành bầy đàn tiêu diệt mục tiêu.

Buổi thử nghiệm của Bộ Quốc phòng diễn ra tại China Lake (California) vào hồi tháng 10/2016. 103 máy bay không người lái Perdix được phóng từ 3 chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet và triển khai nhiệm vụ có các hành vi giống "một bầy ong dữ" tấn công quân địch.

Đội máy bay siêu nhỏ này có khả năng di chuyển thành nhóm lớn, có thể cùng đưa ra quyết sách, hình thành khả năng thích ứng bay và tự xử lý trục trặc.

Ông William Roper – Giám đốc Phòng Phương tiện Chiến lược (SCO) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Vì mỗi chiếc Perdix lại liên lạc và hợp tác với những chiếc Perdix còn lại, nên bầy đàn này không có ‘thủ lĩnh’ mà vẫn dễ dàng tập hợp thành đội”.

Ông Roper nhấn mạnh thành công của lần thử nghiệm này là bước khởi đầu cho hình thức chiến đấu mà con người ngồi trong cơ sở chỉ huy và không phải trực tiếp ra tiền tuyến.

Là một sản phẩm của các nhà khoa học và kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khởi chế từ năm 2013, hiện máy bay không người lái Perdix có thể chịu được chấn động lớn ở tốc độ 735 km/h, nhiệt độ âm 10 độ C khi được phóng từ chiến đấu cơ.

Hồng Hạnh (theo B.I)
Mỹ thử thành công cả trăm máy bay không người lái siêu nhỏ
Mỹ thử thành công cả trăm máy bay không người lái siêu nhỏ

Lầu Năm Góc có thể sẽ sớm tấn công các kẻ thù bằng một phiên bản thế kỷ 21 của các máy bay không người lái siêu nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN