Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu sẽ che phủ toàn cầu vào 2020

Ngày 3/3 tại thủ đô Bắc Kinh, Viện sĩ Viện Hàn lâm, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Không gian Trung Quốc Diệp Bồi Kiến, cho biết hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc sẽ che phủ toàn cầu vào khoảng năm 2020.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 3C mang theo vệ tinh Bắc Đẩu thứ 16 rời bệ phóng ở Trung tâm Vệ tinh Xichang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 25/10/2012. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Diệp Bồi Kiến cho biết tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã phóng thành công bốn vệ tinh thí nghiệm dẫn đường và 16 vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu. Trung Quốc đã thực hiện thuận lợi hình thành mạng lưới dẫn đường khu vực - mục tiêu bước hai trong "chiến lược ba bước" xây dựng hệ thống công trình Bắc Đẩu.

Hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu khu vực đã hoàn thành vào cuối năm 2011, đồng thời cung cấp dịch vụ vận hành thử như: định vị không nguồn cung cấp tín hiệu, dẫn đường, báo giờ... cho Trung Quốc và khu vực xung quanh.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 16
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 16

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/11 Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 16 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN