Google ‘phủ sóng’ sao Hỏa ở độ phân giải cao

“Người khổng lồ” tìm kiếm đã bổ sung thêm các hình ảnh độ phân giải cao do NASA cung cấp để cho phép người dùng “bay lượn” quanh Hành tinh Đỏ.


Bình minh trên Hố Gale, nơi tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity đang thám hiểm, được nhìn qua hình ảnh 3D trên Google Earth.



Google đã cung cấp hình ảnh về sao Hỏa kèm theo ứng dụng tải miễn phí Google Earth nổi tiếng kể từ năm 2009, nhưng hầu hết các khu vực vẫn chỉ hiển hiện ở độ phân giải thấp.


Tuy nhiên, hiện tại, công ty đã cập nhật phần lớn bề mặt sao Hỏa bằng những hình ảnh được cung cấp bởi Context Camera (CTX) đặt trên Vệ tinh do thám sao Hỏa (MRO) của NASA, với độ phân giải khoảng 20 feet/pixel.


Google Earth hiện bao phủ hầu khắp Trái Đất với độ phân giải khoảng 50 feet/pixel, trong khi ở một số thành phố và khu vực đặc biệt, độ phân giải hình ảnh đã đạt tới 12 inch/pixel.


Google Mars (Google Sao Hỏa) dễ dàng truy cập từ ứng dụng Google Earth bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng hình sao Thổ màu cam ở phía trên cùng của cửa sổ chính, sau đó chọn “Mars”.


Bản cập nhật cũng bao gồm các “tour” tới từng khu vực trong số 4 khu vực hạ cánh tiềm năng mà NASA đã tính toán cho tàu thăm dò Curiosity. Con tàu này cuối cùng đã hạ cánh xuống lòng chảo Gale, nơi người sử dụng Google Earth có thể phóng to để xem hình ảnh 3D.


Những người đam mê không gian cũng sẽ rất thú vị với lựa chọn CTX, cho phép họ xem và “zoom” vào những hình ảnh độ phân giải cao từ camera này.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN