Ford thu hồi 34.000 xe tải do nguy cơ cháy nổ

Hãng sản xuất xe hơi Ford Motor của Mỹ ngày 2/3 cho biết hãng này đã thu hồi 34.100 chiếc xe tải đời 2010 và 2011 ở thị trường Mỹ và Canađa do hai lỗi có thể gây ra cháy.

Hãng xe Ford đã thu hồi 34.100 chiếc xe tải đời 2010 và 2011 ở thị trường Mỹ và Canađa


Lỗi thứ nhất ảnh hưởng đến khoảng 25.000 chiếc xe Ford Ranger. Các nhà sản xuất cho biết lớp vỏ bảo vệ đường dẫn nhiên liệu động cơ máy ở những chiếc xe này có thể không được lắp ráp đúng cách khiến cho chúng dễ bị cọ xát với các bộ phận khác. Trong thông báo gửi tới các nhà điều phối an toàn Liên bang, Ford cho biết qua thời gian sử dụng sự cọ xát này có thể làm trầy đường dẫn nhiên liệu, tạo ra nguy cơ rò rỉ nhiên liệu và gây cháy. Tuy nhiên, cho đến nay Ford vẫn chưa nhận được thông báo nào về các vụ cháy do nguyên nhân nói trên.


Lỗi thứ hai ảnh hưởng đến khoảng 9.100 xe bán tải F-series, cùng với các dòng xe Edge và Lincoln MKX. Những xe này nằm trong số xe bị thu hồi lần trước do môđun điều khiển có thể gây chập điện và đã được kiểm tra tại các hệ thống của đại lý nhưng lỗi này không được phát hiện.

Tất cả các xe bị thu hồi làn này sẽ được kiểm tra lại. Tất cả những lỗi trên nếu có sẽ được sửa chữa miễn phí.
Trước đó, ngày 23/2, do sức ép của Chính phủ Mỹ, hãng Ford cũng đã thông báo triệu hồi gần 150.000 xe bán tải F-150 để sửa chữa lỗi túi khí mở đột ngột. Nằm trong diện thu hồi này là những xe thuộc dòng bán tải F-150 sản xuất năm 2005-2006 ở Mỹ và Canađa.

 Ford đã thu hồi trên 600.000 chiếc xe tải nhỏ ở Mỹ và Canađa kể từ tháng 8/2010 để sửa chữa lỗi trục xe sau có thể bị mòn dần và vỡ. Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia (NHTSA) vẫn đang tiến hành điều tra sự cố này.


Trong lúc người tiêu dùng e ngại các xe của hãng Toyota sau hàng loạt sự cố kỹ thuật khiến hãng xe hơi hàng đầu Nhật Bản này phải thu hồi hàng triệu xe trên toàn thế giới, vào nửa đầu năm ngoái, các hãng xe hơi hàng đầu của Mỹ đã đạt mức tăng trưởng doanh số bán ra cao vượt trội.

Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2010 đến nay các hãng xe như Chrysler, General Motors (GM) và Ford đã nhiều lần tiến hành thu hồi một số dòng xe hơi hạng sang và xe bán tải để kiểm tra và sửa chữa các lỗi kỹ thuật như rò dầu bánh lái, lỗi cần gạt nước, lỗi túi khí và đai an toàn.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN