Facebook bị cáo buộc trốn thuế tại Anh

Tổng số tiền thuế mà mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook hoạt động tại Anh phải nộp là không tương xứng với doanh thu thực tế tại xứ sở Sương mù. Điều này được đăng tải trên trang nhất báo Độc lập (Independent) của Anh ra ngày 11/10.


Facebook bị cáo buộc trốn thuế nhiều triệu bảng.


Báo trên cho biết với doanh thu thực tế lên tới hàng trăm triệu đôla, mạng xã hội lớn nhất thế giới này trong năm nay chỉ đóng thuế tại Anh vẻn vẹn 238 nghìn bảng (tương đương 380 nghìn USD). Để trốn thuế, phần lớn các hợp đồng quảng cáo của Facebook tại Anh đều được thực hiện thông qua lãnh thổ Ailen.

Năm 2011, Facebook tại Anh chỉ kê khai doanh thu là 20,4 triệu bảng (tương đương 32,7 triệu USD) và mức thuế phải đóng chỉ tương đương 19-30% doanh thu.

Trong khi đó, theo tính toán của các chuyên gia báo Độc lập, thu nhập thực tế từ các dịch vụ online của Facebook tại Anh phải lên tới 175 triệu bảng (tương đương 280 triệu USD).

Báo trên “buộc tội” ban lãnh đạo Facebook tại Anh là “vô đạo đức” khi viện cớ tình hình kinh tế khó khăn của công ty để cố tình tìm cách trốn thuế.


Số người sử dụng Facebook vừa “cán” mốc 1 tỷ cách đây vài ngày.


TTXVN/Tin tức
1 tỷ người sử dụng Facebook
1 tỷ người sử dụng Facebook

Facebook cho biết số lượng thành viên mà trang mạng xã hội này đạt được đã cán mốc một tỷ người sử dụng trong tháng 9, tăng hơn 50 triệu người kể từ hồi tháng 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN