Dùng phân voi sản xuất điện

Sở thú thành phố Munich (Đức) đang khai thác điện năng để sưởi ấm các chuồng thú từ một nguồn năng lượng rất “độc”: phân động vật.


Phân voi được dùng sản xuất điện cho Sở thú Munich, Đức.


Ba bồn chứa lớn được xây dựng, mỗi bồn khoảng 100m3, để chứa chất thải của các loài thú ăn thực vật trong sở thú. Các chất thải này sẽ được ủ trong 30 ngày tạo ra khí đốt sinh học. Phần chất thải sau khi ủ được dùng làm phân bón các loại hoa màu là nguồn thức ăn cho các loài thú này.


“Chúng tôi không lãng phí bất cứ thứ gì” - giám đốc sở thú Dominik Forster cho biết. Theo ông, đây là sở thú duy nhất tại Đức khai thác điện từ phân động vật. Các chú voi xả ra 2.000 tấn phân mỗi năm, đủ cung cấp điện cho 100 ngôi nhà và nhiệt cho 25 ngôi nhà tại Munich.


Theo Tuổi trẻ


Giá thành sản xuất điện Mặt Trời sẽ giảm mạnh
Giá thành sản xuất điện Mặt Trời sẽ giảm mạnh

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo giá thành sản xuất điện từ năng lượng Mặt Trời sẽ giảm mạnh xuống còn 100 USD/1 Mw/h từ năm 2030, biến năng lượng sạch này thành nguồn năng lượng chủ chốt để sản xuất và cung ứng điện trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN